Thế giới
26/10/2017 08:50Mỹ không thể bỏ qua khi Nga - Philippines xích gần nhau
Nhận định này được Giáo sư Học viện Khoa học Quân sự, chuyên gia hàng đầu của Trung tâm nghiên cứu quân sự-chính trị Học Viện Ngoại giao MGIMO Vladimir Kozin đưa ra khi Nga bàn giao lô vũ khí và xe quân sự cho Philippines.
Theo Vladimir Kozin, Nga đã giao cho Philippines lô hàng thiết bị quân sự, bao gồm cả vũ khí hạng nhẹ, đạn dược, xe tải quân sự và Washington khó có thể bỏ qua một thỏa thuận như vậy giữa Manila với Moscow.
"Thực tế Nga cung cấp một số lô hàng vũ khí nhất định cho Philippines - đó là một thông lệ quốc tế bình thường. Bất kỳ quốc gia trên thế giới đều có quyền bán một số loại vũ khí cụ thể. Dĩ nhiên, phía Mỹ sẽ lo lắng sâu sắc về việc này.
Bởi vì Mỹ đứng đầu trong việc bán vũ khí thông thường. Nga đứng ở vị trí thứ hai. Tất nhiên, đây là vấn đề đau đầu liên tục đối với người Mỹ. Nhưng họ không thể làm được gì để hạn chế Nga trong việc cung cấp vũ khí", Vladimir Kozin nói.
Vị chuyên gia này cho rằng, trái ngược với Mỹ, khi cung cấp vũ khí cho các nước khác, Nga đều tuân thủ quy tắc đã lập ra. Đồng thời, ông nhắc đến những tin tức vừa xuất hiện tối qua với tham chiếu đến giới quân sự Syria rằng đã tìm thấy vũ khí của các nước NATO trong kho của chiến binh ở Syria.
Sputnik cho rằng, bên cạnh việc hợp tác về kỹ thuật-quân sự, mối lợi về kinh tế đã thúc đẩy Nga xích lại gần Philippines và điều này càng khiến mối quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines trở nên mong manh hơn.
Trong chuyến thăm chính thức Nga hồi tháng 5/2017, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có cuộc gặp Tổng thống Vladimir Putin. Tại cuộc gặp, ông Duterte cho biết, Philippines cần đến những loại vũ khí hiện đại và sẽ yêu cầu sự trợ giúp của Liên bang Nga
"Chúng tôi đã có một số đơn đặt hàng với Mỹ, nhưng bây giờ tình hình không được trôi chảy. Mà để chiến đấu với quân nổi dậy, với những nhóm khủng bố riêng lẻ, chúng tôi cần có vũ khí hiện đại. Tôi đã đến Nga để nhận được sự ủng hộ của các bạn, tôi yêu cầu sự trợ giúp của các bạn", ông Duterte nói.
Ngoài ra, Tổng thống Philippines Duterte bày tỏ quan điểm hai nước nên phát triển quan hệ thương mại. Về phần mình Tổng thống Nga nhận định rằng, Nga và Philippines có thể cùng nhau phát triển một số dự án, và sự hợp tác kỹ thuật- quân sự chỉ là một phần trong số đó.
Bên cạnh việc các nhà thầu quốc phòng Nga có thể tăng doanh số bán hàng nhờ việc cung cấp khí tài quân sự cho Philippines, Nga cũng được lợi về kinh tế, nhất là trong lĩnh vực khai khoáng, nếu hợp tác với Philippines.
Theo chuyên gia Nga Dmitry Ofitserov-Belsky, Phó giáo sư của trường Đại học Tổng hợp kinh tế cao cấp liên bang Nga (HSE): "Tổng kim ngạch thương mại song phương Nga-Philippines vẫn còn nhỏ, nhưng có một số lĩnh vực có thể phục vụ lợi ích của cả hai nước, ví dụ, thị trường niken toàn cầu.
Philippines là một trong những nhà sản xuất quặng niken lớn nhất thế giới, Nga là một trong những nhà sản xuất niken lớn nhất thế giới. Theo tôi, Nga có thể hỗ trợ Philippines trong việc khai thác và chế biến quặng niken trên lãnh thổ nước mình, mà điều đó sẽ giúp ổn định lại giá kim loại này trên thị trường quốc tế".
Đại sứ Philippines Carlos Sorreta từng phát biểu, việc hợp tác với Philippines có thể giúp Nga tiến vào thị trường kinh tế ASEAN. "Nga liên tục thúc đẩy kinh tế với châu Á. Việc hợp tác với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã mang đến nhiều lợi ích kinh tế cho Moscow hàng tỷ đôla. Thị trường chính hiện tại mà Nga luôn chú trọng là các quốc gia Đông Nam Á".
Trong khi đó, Philippines liên tục đặt mục tiêu có thể xuất khẩu nhiều sản phẩm nông nghiệp sang thị trường Nga. Ngoài ra, một số nhà phân tích Nga cho rằng Philippines có thể trở thành trọng tâm trong tham vọng của Nga nhằm thúc đẩy một thỏa thuận thương mại tự do giữa Liên minh Kinh tế Á – Âu (EEU) với ASEAN.
Trong bối cảnh Thái Lan và Campuchia cũng đang mở rộng quan hệ với Nga trong những năm gần đây, sự ủng hộ của Philippines đối với hiệp ước thương mại EEU – ASEAN sẽ giúp Moscow mở rộng tầm ảnh hưởng ở Đông Nam Á.
Ông Donald Trump rút ngắn chuyến công du châu ÁTổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bỏ qua một hội nghị thượng đỉnh châu Á quan trọng trong chuyến thăm vào tháng tới. |