Mỹ kiện công ty Trung Quốc bán gần 500.000 khẩu trang N95 giả

Thứ bảy, 06/06/2020, 08:51 AM

Bộ Tư pháp Mỹ kiện một công ty Trung Quốc đã bán gần nửa triệu khẩu trang N95 giả, không đạt tiêu chuẩn hồi tháng Tư khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở nước này.

Một công ty Trung Quốc bị cáo buộc bán gần 500.000 khẩu trang N95 giả cho người Mỹ.

Một công ty Trung Quốc bị cáo buộc bán gần 500.000 khẩu trang N95 giả cho người Mỹ.

Theo Straits Times, trong đơn khiếu nại gửi lên tòa án liên bang ở Brooklyn, New York, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết King Year Packaging and Printing có trụ sở tại Quảng Đông đã bán ba lô khẩu trang N95 cho một nhà nhập khẩu ở Mỹ.

Công ty này khẳng định 495.200 khẩu trang đã vận chuyển sang Mỹ đạt tiêu chuẩn N95 và cũng tuyên bố chúng được chứng nhận bởi Viện Sức khỏe và An toàn Lao động Quốc gia Mỹ (NIOSH). Tuy nhiên, những tuyên bố này đều không đúng.

Đơn khiếu nại cho biết nhà nhập khẩu khẩu trang đã trả hơn 1 triệu USD cho đô la Mỹ (1,39 triệu đô la Singapore) cho King Year Packaging and Printing.

"Các cáo buộc trong đơn kiện này cho thấy sự coi thường trắng trợn an toàn của công dân Mỹ", đặc vụ FBI Douglas Korneski, người điều tra thỏa thuận khẩu trang trên, cho biết trong một tuyên bố.

"Nếu không bị điều tra, bị cáo này sẽ đưa khẩu trang tới những người phản ứng đầu tiên, nhân viên bệnh viện và các nhân viên tiền tuyến khác, trực tiếp làm hại họ với thiết bị bị lỗi chỉ để kiếm tiền”, ông Douglas nhân mạnh.

Công ty Trung Quốc bị cáo buộc 4 tội danh nhập khẩu các sản phẩm y tế có nhãn hiệu sai và không đạt tiêu chuẩn, sai phạm các quy định của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ.

Mỗi tội có mức tiền phạt tối đa 500.000 USD, hoặc nếu lớn hơn, ít nhất gấp đôi số tiền mà công ty kiếm được khi bán khẩu trang trên.