Có thông tin rằng Tổng thống Trump không ngừng nỗ lực đưa Mỹ rút khỏi NATO. Truyền thông Mỹ nhấn mạnh đó là “ước mơ” của Nga. Tuy nhiên, một số chuyên gia lại khẳng định Đức mới là bên có lợi nhất.
Mỹ rút khỏi NATO
Đức sẽ được lợi rất nhiều khi Mỹ rút khỏi NATO? Ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Ngày 14/1, tờ New York Times (NYT) đăng thông tin gây xôn xao rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng “đề nghị tiến hành một động thái tương đương với việc tiêu diệt NATO. Đó là rút Mỹ khỏi tổ chức này”. Theo nguồn tin của NYT, ông Trump muốn Mỹ rút khỏi NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) trong suốt một năm qua.

Ông Trump được cho là thấy rất ít giá trị mà NATO đem lại cho nước Mỹ và coi đây là nơi tiêu hao các nguồn lực của Mỹ. Vì vậy, ông muốn đất nước của mình ra khỏi NATO.

Theo NYT, đây là điều Tổng thống Vladimir Putin rất mong muốn. Michèle Flournoy, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách Chính sách dưới thời ông Barack Obama, cho rằng việc Mỹ rút khỏi NATO sẽ là “thành công lớn lao nhất” mà ông Vladimir Putin mơ ước.

Đô đốc đã nghỉ hưu và cựu chỉ huy NATO James G. Stavridis lưu ý một cách hùng hồn rằng chỉ riêng việc thảo luận về ý tưởng rời khỏi NATO đã là “món quà thế kỷ” đối với ông Putin.

Trong khi đó, theo một số người phe Dân chủ, việc đưa Mỹ ra khỏi NATO có thể là cơ sở để luận tội ông Trump.

Tuy nhiên, ngày 17/1, RT dẫn lời Darius Shahtahmasebi , một nhà phân tích chính sách và pháp lý ở New Zealand, cho rằng tội lớn nhất của ông Trump nếu ông làm vậy chỉ là quyết định nước Mỹ không tham gia vào các tổ chức hiệp ước quốc tế mà ông thấy ít có giá trị cho nước Mỹ...

neu-my-rut-khoi-nato-duc-se-co-loi-hon-nga

Trong khi hầu hết các tờ báo đều cho rằng Nga là bên hưởng lợi thì cây bút Victor Davis Hanson của tờ Chicago Tribune lại cho rằng Mỹ rút khỏi NATO sẽ là “món quà” đối với nước Đức bởi khi đó Đức sẽ “độc quyền” dẫn dắt NATO.

Hanson cho rằng Đức vốn đã đang nắm vai trò lãnh đạo ở châu Âu. Ông viết: “Berlin gửi tối hậu thư cho các quốc gia Nam Âu đang mắc nợ. Berlin một mình ra chính sách nhập cư cho Liên minh châu Âu. Berlin thiết lập các điều kiện khó khăn cho Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu”.

Đức là nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Đến năm 2020, nước này đặt mục tiêu chi thêm 53% cho các thiết bị quân sự so với năm 2016, theo ước tính của Bộ Quốc phòng Đức. Vào tháng Tháng 2/2017, Đức tuyên bố sẽ bắt đầu tăng quy mô lực lượng vũ trang của mình trong vòng 7 năm, từ 180.000 lên gần 200.000 quân nhân. Tuy nhiên, đồng thời, Đức tuyên bố hợp nhất hay tăng cường hợp tác giữa các lực lượng vũ trang Đức với Romania và Cộng hòa Séc, chuẩn bị những bước đầu tiên cho quân đội châu Âu.

Ngày 13/11/2017, 23 quốc gia EU (trong số 28 nước) đã ký một tuyên bố tạo ra đội quân thực chất là một quân đội chung của châu Âu. Theo Shahtahmasebi, trong khi các phương tiện truyền thông chỉ nhắm tới Nga (bị coi là mối đe dọa) và ông Trump (với những tuyên bố lạnh nhạt với châu Âu) là lý do dẫn đến đội quân như vậy thì Đức mới là quốc gia thúc đẩy chính lục địa châu Âu đi theo hướng này.

Động thái trên của EU đã được chuẩn bị trong một thời gian. Năm 2015, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Jean-Claude Juncker, nói với tờ báo tiếng Đức Welt am Sonntag rằng việc triển khai quân đội châu Âu sẽ không thể nhanh chóng nhưng một đội quân chung giữa các nước châu Âu sẽ truyền đạt cho Nga rằng châu Âu nghiêm túc về việc bảo vệ các giá trị của liên minh.

Việc Đức dồn sức cho quân đội chung châu Âu thay vì quân đội riêng đều có lý do. Theo Shahtahmasebi, nhiều người châu Âu và trên toàn thế giới vẫn lưu giữ những ký ức sống động về Thế chiến II và trong bối cảnh nước Đức đang vươn lên thành một cường quốc khu vực, nhiều quốc gia láng giềng, thậm chí cả các đồng minh của Đức sẽ cảm thấy “không yên”. Nước Đức hiểu điều đó và hành động thận trọng.

Do vậy, sẽ là hoàn hảo nếu Đức được quyền lãnh đạo một quân đội châu Âu thuộc về châu Âu, tránh gây bất an cho các quốc gia khác.

Hơn nữa, người dân Đức ủng hộ việc Mỹ rút khỏi NATO, đồng nghĩa với việc quân độ Mỹ rời nước Đức. Theo kết quả một cuộc thăm dò do Viện nghiên cứu YouGov công bố hồi tháng 7/2018, gần một nửa người dân Đức muốn Mỹ rút quân khỏi nước này. 42% người dân Đức ủng hộ việc kết thúc sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đức, vốn đã duy trì kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc. Chỉ có 37% muốn quân đội Mỹ tiếp tục ở lại và 21% không trả lời câu hỏi đó.

 

Washington 'đứng ngồi không yên' vì tin Tổng thống Trump muốn rút Mỹ khỏi NATO

New York Times bất ngờ đăng tải thông tin cho rằng suốt năm 2018, ông Trump đã liên tục bày tỏ sự sẵn sàng rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

 

NATO cấp thiết bị cho quân đội Ukraine giữa lúc căng thẳng với Nga

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết sẽ cấp thiết bị liên lạc an toàn cho quân đội Ukraine trong tháng này, Channel News Asia đưa tin.

 

Tổng thống Ukraina cầu viện NATO đưa tàu vào Biển Đen

Sau sự cố vi phạm lãnh hải ở eo biển Kerch, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đang trông chờ sự hỗ trợ từ phương Tây dưới hình thức cho tàu của NATO vào Biển Đen.