Mỹ sẽ cấm Tik Tok?

Thứ ba, 07/07/2020, 18:30 PM

Ứng dụng mạng xã hội video Tik Tok của Trung Quốc tiếp tục gây lo ngại về an ninh thông tin trên khắp thế giới. Mỹ đang tính chuyện cấm mạng xã hội này trên lãnh thổ đó.

Mike Pompeo

Mike Pompeo

Ngoại trưởng Pompeo cho biết Mỹ đang cân nhắc cấm các ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc, bao gồm cả TikTok, do lo ngại an ninh quốc gia.

"Tôi không muốn tiết lộ thông tin trước Tổng thống Trump, nhưng đó là điều chúng tôi đang tính tới", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trả lời Fox News hôm 6/7, đề cập việc xem xét cấm các ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều nghị sĩ Mỹ ngày càng lo ngại về an ninh quốc gia với cách xử lý dữ liệu người dùng của TikTok, ứng dụng thuộc sở hữu của ByteDance, công ty có trụ sở ở Trung Quốc. Họ e ngại luật pháp Trung Quốc yêu cầu các công ty trong nước phải "hỗ trợ và hợp tác" với các cơ quan an ninh, tình báo của nước này khi có yêu cầu.

Tuy nhiên, đại diện TikTok nhiều lần khẳng định chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ yêu cầu quyền truy cập vào bất cứ dữ liệu của người dùng nào và ngay cả khi được yêu cầu, công ty này cũng không chia sẻ dữ liệu.

Tuyên bố của Pompeo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung ngày càng tăng về vấn đề Covid-19, luật an ninh Hong Kong và cuộc chiến thương mại kéo dài gần hai năm.

TikTok, một ứng dụng phổ biến trên thế giới, gần đây cũng bị cấm ở Ấn Độ cùng 58 ứng dụng khác của Trung Quốc sau cuộc đụng độ biên giới khiến hàng chục binh lính hai nước thương vong.

Ngay sau khi kế hoạch kiểm duyệt Internet xuất hiện trong tài liệu dài 116 trang được chính quyền Hong Kong công bố đêm qua, TikTok cho biết họ sẽ dừng hoạt động ở đặc khu.

TikTok là ứng dụng được công ty công nghệ ByteDance có trụ sở tại Bắc Kinh ra mắt năm 2016 và đã được tải xuống hơn một tỷ lượt trên toàn thế giới. Ứng dụng này cho phép người dùng tạo ra các clip ngắn, thường là có hiệu ứng và nhạc nền hấp dẫn, mang tính giải trí cao. Hiện TikTok có khoảng 110 triệu người dùng ở Mỹ.

Bài liên quan