Mỹ sẽ coi Hong Kong là thành phố bình thường của TQ, Triều Tiên chuẩn bị rải truyền đơn chống Hàn Quốc

Thứ bảy, 20/06/2020, 13:00 PM

Mỹ sẽ coi Hong Kong là thành phố bình thường của Trung Quốc chứ không còn là tình trạng đặc biệt. Triều Tiên chuẩn bị rải truyền đơn chống Hàn Quốc.

Tin thế giới 20/6: Mỹ sẽ xem Hong Kong như các thành phố khác của Trung Quốc.

Tin thế giới 20/6: Mỹ sẽ xem Hong Kong như các thành phố khác của Trung Quốc.

Tin thế giới 20/6: Mỹ sẽ xem Hong Kong như các thành phố khác của Trung Quốc

Ngày 19/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết chừng nào Trung Quốc còn đối xử với Hong Kong tương tự Thâm Quyến hay Thượng Hải, chừng đó Mỹ sẽ coi Hong Kong như các thành phố khác của Trung Quốc. Ông cho biết tất cả thỏa thuận đặc biệt giữa Mỹ và Hong Kong sẽ bị hủy bỏ.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Trung Quốc công bố kế hoạch áp luật an ninh mới với đặc khu. Ông Pompeo cho hay các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng Chín tại Hong Kong sẽ cho thấy "mọi điều chúng ta cần biết về những ý định của Trung Quốc đối với quyền tự do ở Hong Kong".

Căng thẳng Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng về nhiều khía cạnh cả về Covid-19, Hong Kong, Đài Loan, Biển Đông.

Tin thế giới 20/6: Triều Tiên định rải truyền đơn sang Hàn Quốc

Theo KCNA, Triều Tiên đang gấp rút chuẩn bị rải truyền đơn sang Hàn Quốc để đáp lại việc những người đào tẩu rải truyền đơn nói xấu Triều Tiên.

Người Triều Tiên "đang tích cực thúc đẩy việc chuẩn bị rải truyền đơn quy mô lớn", KCNA đưa tin. Truyền đơn sẽ có nội dung tố cáo Hàn Quốc và người đào tẩu Triều Tiên. "Mỗi hành động nên được đáp trả bằng phản ứng thích hợp".

Trước đó, Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc đã không ngăn những người đào tẩu rải truyền đơn qua biên giới và đe dọa đáp trả bằng hành động quân sự. Hôm 16/6, Triều Tiên đã cho nổ tung Văn phòng Liên lạc chung Kaesong đồng thời cảnh báo đưa quân vào các khu vực phi quân sự.

Bài liên quan