Mỹ sẽ sa thải Bộ trưởng Y tế?

Chủ nhật, 26/04/2020, 11:15 AM

Truyền thông Mỹ đồn đoán Tổng thống Trump cân nhắc thay thế Bộ trưởng Y tế Azar vì bất mãn việc ông không phản ứng kịp thời với COVID-19. Tuy nhiên, phía chính quyền đã phản bác.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar. Ảnh: TheHill.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar. Ảnh: TheHill.

Các tờ như Politico hay Wall Street Journal trong ngày 25/4 cùng đưa tin Chính phủ Tổng thống Donald Trump được cho là đang cân nhắc thay Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Alex Azar,

Theo các cơ quan truyền thông này, lý do chính phủ ông Trump cân nhắc thay thế ông Azar vì không hài lòng với việc ông đã không có phản ứng kịp thời với đại dịch COVID-19 ngay từ đầu.

Wall Street Journal dẫn sáu nguồn tin biết về sự việc cho biết sự bất mãn với ông Azar tăng dần nhưng chính phủ vẫn trì hoãn đi đến bước thay đổi lớn trong bối cảnh đất nước đang bận rộn chiến đấu với dịch COVID-19 vốn đã làm hơn 53.000 người chết ở Mỹ.

Politico cho biết trong danh sách những cái tên có thể thay thế ông Azar có nữ TS Deborah Birx – người điều phối phản ứng chống dịch COVID-19 của Nhà Trắng; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ chăm sóc người già (Medicare) và Chăm sóc sức khỏe do chính phủ tài trợ (Mediaid) – ông Seema Verma và Thứ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ dân sinh Eric Hargan.

Tuy nhiên, hãng tin Reuters đã liên lạc với Nhà Trắng về chuyện này và người phát ngôn Judd Deere đã phủ nhận, đồng thời khẳng định ông Azar vẫn đang tiếp tục lãnh đạo một số hạng mục công việc ưu tiên của chính phủ trong lĩnh vực y tế.

“Mọi đồn đoán về nhân sự là vô trách nhiệm và làm xao lãng toàn bộ phản ứng của chính phủ với Covid-19”, người phát ngôn Deere nói.

Khi được hỏi đưa ra phản ứng về các thông tin trên, nữ phát ngôn Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Caitlin Oakley cho biết: “Bộ trưởng Azar đang bận rộn phản ứng trước một cuộc khủng hoảng y tế công cộng toàn cầu và không có thời gian cho những mưu mô đấu đá nội bộ”.

Bài liên quan