Gia đình một bé trai người Hàn Quốc đã nhận được hóa đơn lên tới hơn 18.000 USD cho việc con họ nằm nghỉ khoảng 3 giờ và uống chút sữa công thức tại bệnh viện.
my sung sot voi hoa don 18000 usd cho 3 gio nam vien
Cô Jang Yeo Im và con trai.

Năm 2016, khi đang đi nghỉ ở San Francisco, con trai của gia đình Jang Yeo Im, khi đó với 8 tháng tuổi, bị ngã từ trên giường khách sạn xuống đất. Mặc dù không bị chảy máu nhưng bé tỏ ra rất khó chịu. Thấy vậy, Jang và chống đã gọi xe cấp cứu để đưa con tới Bệnh viện Đa khoa Zuckerberg San Francisco. Tại đây, các bác sĩ kết luận bé không bị vấn đề gì nghiêm trọng.

Sau hơn 3 tiếng nằm viện được uống chút sữa công thức và nghỉ ngơi, các bác sĩ cho cậu bé xuất viện và trở về Hàn Quốc.

Gần đây, khi quay trở lại Mỹ du lịch, họ vô cùng sửng sốt khi nhận được hóa đơn lên tới 18.836 USD cho lần điều trị đó. Phần lớn trong số tiền này, 15.666 USD, là phí “kích hoạt cấp cứu chấn thương” để tra cho trung tâm trấn thương vì đã huy động nhóm chuyên gia y tế chuyên giải quyết các trường hợp bị thương nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng.

“Đó là khoản tiền rất lớn đối với gia đình tôi. Nếu con tôi được điều trị đặc biệt, chúng tôi chấp nhận chi phí đó. Nhưng không phải như vậy. Tại sao tôi phải trả hóa đơn này. Họ không phải làm gì đáng kể cho con trai tôi”, Jang cho hay.

Trong khi đó, phát ngôn viên của bệnh viên bảo vệ khoản phí 15.666 USD. Theo đó, mặc dù bệnh nhân không cần điều trị chấn thương khẩn cấp nhưng chi phí cho việc “chuẩn bị điều trị chấn thương” đã rất đắt.

“Chúng tôi là trung tâm điều trị chấn thương cho khu vực rất rộng lớn và đông đúc. Chúng tôi giải quyết rất nhiều chấn thương trong thành phố như tai nạn xe hơi, xả súng, đâm xe hàng loạt. Chi phí chuẩn bị rất đắt”.

Theo Medliminal, một công ty chuyên đánh giá các lỗi hóa đơn y tế cho hay, phí điều trị chấn thương ở các vùng nước Mỹ khác nhau. Ví dụ, phí này ở Missouri chỉ khoảng hơn 1.000 USD nhưng ở California lên tới 50.659 USD.

Tuy nhiên, chuyên gia tư vấn Connie Potter lại cho rằng trung tâm điều trị chấn thương trên sẽ phải thu phí thấp hơn nếu bệnh nhân không cần cấp cứu do tình trạng nguy kịch ít nhất 30 phút.

Theo các dữ liệu cấp cứu, khi nhân viên cấp cứu tới phòng khách sạn, bệnh nhân đã bò trên giường và không hề có biểu hiện gặp vấn đề gì đó. Tuy nhiên vì bệnh nhân còn nhỏ nên họ vẫn quyết định chuyển tới phòng cấp cứu theo diện bị chấn thương.

Trong khi đó Jang cho biết, hồ sơ bệnh án không hề đề cập đến việc có đội điều trị chấn thương ở đó.

“Tôi thích nước Mỹ với nhiều điểm đến thú vị, nhưng hệ thống y tế thì thật tệ”, cô cho hay.

my sung sot voi hoa don 18000 usd cho 3 gio nam vien Đội bóng nhí Thái Lan có thể bị chấn thương tâm lý
my sung sot voi hoa don 18000 usd cho 3 gio nam vien Ngắm Quốc hoa Thái Lan 'nhuộm vàng' những con đường Thủ đô
my sung sot voi hoa don 18000 usd cho 3 gio nam vien Du khách Anh chết vì đau tim khi xem nhảy thoát y ở Thái Lan