Mỹ tiếp tục 'chiêu trò' chặn khẩu trang

Thứ tư, 08/04/2020, 07:00 AM

Mỹ đã chặn việc xuất khẩu gần 3 triệu mặt nạ chuyên dụng N95 sang Ontario, một tỉnh của Canada, trong bối cảnh địa phương này đang phải đối mặt với tình trạng cạn kiệt nguồn cung.

Thiếu hụt vật tư y tế khiến thế giới rơi vào cuộc chiến chiếm giữ khẩu trang.

Thiếu hụt vật tư y tế khiến thế giới rơi vào cuộc chiến chiếm giữ khẩu trang.

Tờ Guardian đưa tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/4 viện dẫn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng năm 1950, trao cho chính phủ hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào ngừng việc xuất khẩu 3 triệu khẩu trang loại N95 sang Canada và Mỹ Latinh, theo Guardian.

Trong cuộc họp báo hôm 6/4, Tỉnh trưởng Doug Ford của Ontario cho biết lô hàng gần 3 triệu khẩu trang đã bị các quan chức Mỹ chặn lại tại Cơ sở ở South Dakota.

"Chúng tôi biết rằng Mỹ không cho phép cung cấp hàng hóa qua biên giới. Sự thật phũ phàng là nguồn cung của chúng tôi ở Ontario đang ngày càng cạn kiệt và số ca nhiễm mới càng gia tăng thì nhu cầu về nguồn cung y tế cũng tăng theo", ông Ford nói.

3M, nhà sản xuất khẩu trang N95, ban đầu chống lại lệnh của Tổng thống Trump, cho rằng việc tiếp tục xuất khẩu là hành động có "ý nghĩa nhân đạo quan trọng" đối với quốc gia đang tuyệt vọng tìm kiếm thiết bị bảo hộ y tế.

Cuối tuần qua, ông Trump đã chỉ trích gay gắt công ty này, cảnh báo rằng họ sẽ phải "trả giá đắt".

"Chúng ta cần khẩu trang. Chúng tôi không muốn những nước khác có được nó. Đó là lý do chúng tôi lập ra đạo luật sản xuất quốc phòng. Bạn có thể gọi đây là hành động trả đũa bởi chính nó là trả đũa đấy. Nếu không cho chúng tôi những gì chúng tôi cần cho người dân của mình, chúng tôi sẽ trở nên thô lỗ", ông Trump nói.

3M không trực tiếp phản ứng trước tuyên bố này của tổng thống Mỹ, tuy nhiên cho biết đang "tối đa hóa sản lượng khẩu trang để cung cấp cho các nhân viên y tế anh hùng tại Mỹ và trên toàn thế giới".

Trong suốt 2 tuần qua, Mỹ đã liên tục bị cáo buộc "cướp" các nguồn cung khẩu trang N95 tới các nước trên thế giới.

Trước đó, khoảng 20.000 khẩu trang N95 đang quá cảnh ở Thái Lan trên đường chuyển cho cảnh sát Đức bị Mỹ chuyển hướng đưa sang Mỹ, theo chính quyền thủ đô Berlin của Đức.

Quan chức nội vụ của bang Berlin, Andreas Geisel, gọi hành động của Mỹ là “cướp biển hiện đại” và kêu gọi chính phủ Đức yêu cầu Washington tuân theo quy tắc thương mại quốc tế.

Ngày 2/4, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cũng nói nhiều đơn hàng của chính phủ đã bị hủy do thiếu trang thiết bị bảo hộ. Một số quan chức tố cáo các tổ chức ở Mỹ đã cố tình trả giá trên trời nhằm hớt tay trên.

“Người Mỹ đã nẫng một lô hàng khẩu trang trên tay của chúng tôi. Chúng tôi trả tiền khi nhận hàng vì muốn đảm bảo giao kèo trong khi người Mỹ vung tiền và chẳng thèm ngó qua. Đương nhiên cách này hấp dẫn hơn đối với những người muốn trục lợi trong thời điểm tai họa toàn cầu này”, bà Valrie Pecresse, Chủ tịch Hội đồng vùng Ile-de-France ở Paris (Pháp) cho biết.

Bài liên quan