Thế giới
20/05/2022 06:41Mỹ tiếp tục viện trợ lớn cho Ukraine
Điện Capitol ở Washington, Mỹ.
Dự luật được thông qua với 86 phiếu thuận và 11 phiếu chống sau một tuần trì hoãn. Tất cả thành viên đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ủng hộ dự luật này, trong khi 11 thành viên đảng Cộng hòa không đồng tình.
“Chúng tôi đang giúp đỡ, sự giúp đỡ thực sự quan trọng. Sự giúp đỡ đó có thể đảm bảo người Ukraine sẽ chiến thắng”, Guardian dẫn lời lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho hay.
Đây là gói viện trợ lớn nhất của Mỹ dành cho Ukraine, lớn hơn mức 33 tỷ USD mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra hồi tháng trước, bao gồm tăng chi tiêu cho viện trợ quốc phòng và nhân đạo.
Tổng thống Biden hoan nghênh động thái này. Ông Biden dự kiến ký thành luật trong thời gian sớm nhất, theo Financial Times.
Việc thông qua gói hỗ trợ bị trì hoãn sau khi thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul đưa ra một số rào cản để thể hiện sự phản đối. Ông Paul tuần trước nói rằng “chúng ta không thể cứu Ukraine bằng cách phá hủy nền kinh tế Mỹ”.
Tuy nhiên, đạo luật vẫn dễ dàng được Thượng viện thông qua với sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng. Các nhà lập pháp của cả hai đảng cho biết gói thể hiện quyết tâm của Mỹ khi cuộc xung đột vẫn tiếp diễn.
Jim Inhofe, thành viên đảng Cộng hòa trong ủy ban vũ trang của Thượng viện Mỹ, cho biết dự luật sẽ cho phép Ukraine nhanh chóng nhận được viện trợ quân sự cần thiết và các hệ thống vũ khí tiên tiến khi xung đột kéo dài.
Ông thúc giục chính quyền ông Biden làm nhiều hơn nữa nhằm “vừa giúp Ukraine, vừa bổ sung kho dự trữ của chúng ta. Chúng ta đặc biệt cần tiến nhanh trong quy trình sản xuất bom và đạn”.
Thượng nghị sĩ Mike Lee của đảng Cộng hòa - người bỏ phiếu chống dự luật - nói ông không thể ủng hộ nếu không có các biện pháp khác bù đắp chi phí.
Cũng liên quan đến các biện pháp hỗ trợ Ukraine mới đây, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho biết nước này và Ukraine đã ký một thỏa thuận về khoản vay trị giá 13 tỷ yen (100 triệu USD) nhằm hỗ trợ tài chính cho quốc gia Đông Âu này.
Theo hãng tin Kyodo, lễ ký kết theo hình thức trực tuyến có sự tham gia của người đứng đầu JICA Akihiko Tanaka và Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergii Marchenko. Cụ thể, khoản vay trên sẽ được đồng tài trợ với Ngân hàng Thế giới (WB) và sẽ được chuyển vào ngân sách của Chính phủ Ukraine.
JICA nói rõ khoản vay trên nhằm hỗ trợ các cơ quan chống độc quyền và chống tham nhũng, củng cố thị trường tín dụng và nhà đất đồng thời đảm bảo hệ thống an sinh xã hội.
Trong khi đó, Bộ Tài chính Ukraine cho biết khoản cho vay này phải trả sau 30 năm và bao gồm thời gian ân hạn 10 năm.
Thỏa thuận trên đạt được sau khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tháng trước thông báo sẽ tăng khoản vay dưới dạng hỗ trợ tài chính từ 100 triệu lên 300 triệu USD để hỗ trợ nền kinh tế Ukraine.