Mỹ tố Trung Quốc đầu cơ khẩu trang rồi bán với giá 'cắt cổ' cho thế giới

Thứ hai, 20/04/2020, 14:19 PM

Peter Navarro, cố vấn chính sách thương mại của Nhà Trắng, cáo buộc Trung Quốc trục lợi từ Covid-19 bằng cách tích trữ khẩu trang, đồ bảo hộ và bán với giá "cắt cổ" cho thế giới.

Peter Navarro, cố vấn chính sách thương mại của Nhà Trắng.

Peter Navarro, cố vấn chính sách thương mại của Nhà Trắng.

"Vừa im lặng trước mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, Trung Quốc vừa âm thầm mua một phần lớn nguồn cung toàn cầu về khẩu trang và đồ bảo hộ PPE"", ông Navroro nói.

Theo Washington Post, Trung Quốc đã nhập hàng triệu khẩu trang từ Mỹ vào tháng Một và tháng Hai. Các nhà sản xuất Mỹ đã bán khẩu trang và các thiết bị bảo hộ trị giá hàng triệu USD cho Trung Quốc khi dịch Covid-19 đang bùng phát ở nước này.

Trong hai tháng đó, giá trị khẩu trang và các mặt hàng liên quan được xuất khẩu từ Mỹ sang Trung Quốc đã tăng hơn 1.000% so với cùng kỳ năm ngoái, theo phân tích của Washington Post. Tương tự, các lô hàng máy thở và quần áo bảo hộ cũng tăng ba chữ số.

Cụ thể, các công ty Mỹ đã bán khẩu trang trị giá hơn 17,5 triệu USD, quần áo bảo hộ trị giá hơn 13,6 triệu USD, và máy thở hơn 27,2 triệu USD cho Trung Quốc trong hai tháng đầu năm, vượt xa bất kỳ giai đoạn tương tự nào khác trong thập kỷ qua.

"Trung Quốc đang ngồi trên đống đồ bảo hộ cá nhân mà họ đầu cơ, gây lũng đoạn thị trường và trục lợi. Tôi thấy những trường hợp khẩu trang giá 50 xu sản xuất tại Trung Quốc được bán cho các bệnh viện Mỹ với giá lên tới 8 USD", New York Times phát biểu của ông Navarro trên kênh Fox hôm 19/4.

Navarro còn cho rằng Trung Quốc đã che giấu đại dịch dưới sự "bảo vệ" của Tổ chức Y tế Thế giới. Ông cũng bày tỏ sự hoài nghi về nguồn gốc của Covid-19.

"Những gì chúng ta biết là nơi bắt nguồn chủng virus này nằm trong vòng vài km xung quanh phòng thí nghiệm (Vũ Hán)... Tôi nghĩ Trung Quốc cần chứng minh rằng phòng thí nghiệm không phải nơi bắt nguồn", Navarro nói.

Mỹ, Australia và nhiều quốc gia châu Âu khác đang gia tăng áp lực, yêu cầu Trung Quốc giải thích rõ hơn về nguồn gốc của Covid-19 cũng như cách nó lây lan.

Australia ngày 19/4 kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về những nghi vấn này.

Bài liên quan