Mỹ triệu tập đại sứ Trung Quốc sau phát ngôn đổ tội của Bắc Kinh

Thứ bảy, 14/03/2020, 09:46 AM

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/3 đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Washington để phản đối cáo buộc của một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc rằng quân đội Hoa Kỳ có thể đã đưa virus corona mới đến Vũ Hán.

Đại sứ Trung Quốc tại Washington bị triệu tập sau khi một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng quân đội Hoa Kỳ có thể đã đưa virus corona mới đến Vũ Hán.

Đại sứ Trung Quốc tại Washington bị triệu tập sau khi một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng quân đội Hoa Kỳ có thể đã đưa virus corona mới đến Vũ Hán.

"Ông ấy (đại sứ Trung Quốc) bị triệu tập liên quan đến những gì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói về Covid-19", Reuters dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa phản hồi gì về thông tin trên.

Trước đó, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên viết bằng tiếng Anh trên tài khoản Twitter rằng quân đội Mỹ có thể đã mang chủng virus gây Covid-19 đến Vũ Hán

"Bệnh nhân số 0 ở Mỹ bắt đầu khi nào? Có bao nhiêu người nhiễm bệnh? Tên của các bệnh viện là gì? Rất có thể quân đội Mỹ đã mang dịch đến Vũ Hán. Hãy minh bạch! Hãy công khai dữ liệu của các ông đi! Mỹ nợ chúng tôi một lời giải thích", ông Triệu viết.

Dù vậy, ông Triệu không cung cấp bằng chứng nào.

Sự việc là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến ngôn từ ngày càng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh khi cả hai bên không chỉ căng thẳng về các vấn đề thương mại, quyền sở hữu trí tuệ mà còn cả vụ dịch.

Chủng virus corona gây dịch Covid-19 xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Nó đã lan rộng khắp thế giới, làm chao đảo thị trường tài chính, tạm dừng ngành công nghiệp, đóng cửa trường học và buộc hoãn hàng loạt sự kiện và buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao trên toàn cầu.

Cho tới nay Covid-19 đã lây nhiễm hơn 127.000 người trên toàn thế giới, và giết chết hơn 5.000 người.

Bắc Kinh bị chỉ trích vì ban đầu cố gắng ngăn một số bác sĩ Trung Quốc cảnh báo về căn bệnh.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, người thường có lập trường cứng rắn với Trung Quốc, cáo buộc Bắc Kinh đã đàn áp thông tin liên quan đến virus và cho biết phản ứng của Mỹ đối với dịch bệnh đã bị cản trở bởi những gì ông gọi là dữ liệu không hoàn hảo từ Bắc Kinh.

Việc ông và một số chính trị gia Mỹ khác sử dụng thuật ngữ "virus Vũ Hán" cũng đã khiến Bắc Kinh tức giận.

Trong một bài phát biểu toàn quốc ngày 11/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi vụ dịch này là "virus ngoại lai" bắt đầu ở Trung Quốc.

Bài liên quan