Mỹ trừng phạt hàng loạt công ty Trung Quốc vì Iran

Thứ năm, 26/09/2019, 06:27 AM

Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với các công ty và cá nhân Trung Quốc với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran khi nhập khẩu dầu của quốc gia Trung Đông này.

photo-1-15694265448371456850711.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về Iran bên lề Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York ngày 25-9. Ảnh: REUTERS

Bộ Tài chính Mỹ hôm 25/9 cho biết nước này sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với một số pháp nhân và công dân Trung Quốc bị cáo buộc đã cố tình vận chuyển dầu ra khỏi Iran, vi phạm các biện pháp kiềm chế của Washington đối với Tehran. Theo thông báo, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với 5 cá nhân và 6 thực thể Trung Quốc, trong đó có hai công ty con của Tập đoàn Vận tải Cosco.

Phát biểu tại sự kiện bên lề hội nghị của Liên Hợp Quốc ở New York, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết động thái trên của Mỹ được đưa ra để đáp trả việc các cá nhân và thực thể Trung Quốc vi phạm lệnh trừng phạt của Washington với Iran.

“Chúng tôi đã nói với Trung Quốc, và mọi quốc gia đều biết rằng, chúng tôi sẽ trừng phạt bất kỳ hành động nào vi phạm lệnh trừng phạt (của Mỹ)”, ông Pompeo nói.

Ông Pompeo cho biết các lệnh trừng phạt sẽ được Mỹ áp dụng đối với cả các công ty Trung Quốc cũng như giám đốc điều hành của các công ty này.

Lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Trung Quốc được công bố trong bối cảnh hai nước đang bắt đầu nối lại các cuộc đàm phán thương mại. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới liên tục áp thuế trả đũa lẫn nhau khiến căng thẳng liên tục leo thang.

Mỹ gần đây cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào hai cơ sở dầu mỏ của Ả rập Xê út hôm 14/9. Mặc dù nhóm phiến quân Houthi tại Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm và Iran cũng phủ nhận cáo buộc của Mỹ, song Washington vẫn đổ lỗi cho Tehran về vụ việc này.

“Iran càng tấn công, sức ép của chúng tôi càng mạnh”, Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo.

Theo ông Pompeo, Mỹ sẽ tăng cường nỗ lực để cảnh báo các nước về những rủi ro khi giao thương với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc hôm qua, Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ tiếp tục gây sức ép với nền kinh tế Iran bằng các lệnh trừng phạt, cho tới khi Tehran từ bỏ việc theo đuổi vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình.