Mỹ từ bỏ, Trung Quốc lại tham gia hiệp ước buôn bán vũ khí

Thứ ba, 23/06/2020, 06:28 AM

Ủy ban Thường vụ quốc hội Trung Quốc phê chuẩn tham gia Hiệp ước Buôn bán Vũ khí (ATT), thỏa thuận từng bị Tổng thống Trump phản đối.

Cuộc họp Ủy ban Thường vụ quốc hội Trung Quốc hôm 20/6. Ảnh: Xinhua.

Cuộc họp Ủy ban Thường vụ quốc hội Trung Quốc hôm 20/6. Ảnh: Xinhua.

Vào ngày 20/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc quyết định tham gia ATT, vốn được thiết kế nhằm kiểm soát dòng chảy vũ khí tuồn vào các khu vực xung đột. Đến ngày 22/6, họ ra thông cáo chính thức.

Phát biểu họp báo ngày 22/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh việc gia nhập ATT là "một biện pháp quan trọng đối với Trung Quốc nhằm ủng hộ chủ nghĩa đa phương". Ông Triệu Lập Kiên cũng khẳng định "luôn kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu vũ khí" và chỉ xuất khẩu các sản phẩm quân sự tới các quốc gia có chủ quyền, không giao dịch với những cá nhân hay tổ chức phi chính phủ.

ATT được Đại hội đồng LHQ thông qua vào năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 24/12/2014 nhằm kiểm soát việc buôn bán vũ khí giữa các nước trên toàn cầu. Mục đích của thỏa thuận này là nhằm thúc đẩy hòa bình, hạn chế thương vong cho con người, bảo đảm minh bạch và trách nhiệm từ các nước tham gia. Các quốc gia tham gia phải lưu trữ toàn bộ thông tin về giao dịch mua bán vũ khí, đồng thời không được phép chuyển vũ khí xuyên biên giới nếu chúng có nguy cơ được dùng trong các cuộc tấn công dân thường hoặc hành động vi phạm nhân quyền.

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama từng ủng hộ thỏa thuận này, nhưng Thượng viện Mỹ chưa bao giờ phê chuẩn ATT. Tổng thống Donald Trump hồi năm ngoái rút Mỹ khỏi ATT, cho rằng nó gây hại cho ngành công nghiệp vũ khí Mỹ, cũng như xâm phạm quyền sử dụng súng ở nước này.

Báo cáo hồi tháng 1 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Thế giới Stockholm (SIPRI) cho biết Trung Quốc là quốc gia sản xuất vũ khí lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa từng công bố các số liệu về xuất khẩu vũ khí của nước này. 

Bài liên quan