Mỹ và Triều Tiên đàm phán cấp chuyên viên vào ngày 4/2

Thứ bảy, 02/02/2019, 16:13 PM

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Đặc phái viên phụ trách chính sách đối với Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun sẽ đến Hàn Quốc ngày 3/2 để tiến hành đàm phán với đại diện của Triều Tiên, chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai dự kiến tổ chức vào cuối tháng 2 này.

my-va-trieu-tien-dam-phan-cap-chuyen-vien-vao-ngay-42
Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun (giữa). Ảnh: Yonhap/TTXVN.

Một nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc hôm 2/2 cho biết ông Biegun đến sân bay quốc tế Incheon vào chiều 3/2. Một ngày sau đó, tức 4/2, ông này sẽ có cuộc hội đàm với đại diện Triều Tiên Kim Hyok-chol, cựu Đại sứ Triều Tiên tại Tây Ban Nha.

Nguồn tin này cũng cho biết hai bên vẫn chưa quyết định thời gian và địa điểm, nhưng nhiều khả năng cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại làng đình chiến Panmunjom.

Vào năm ngoái, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất ngày 12/6, Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim đã đàm phán cấp chuyên viên với Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui cũng tại Panmunjom.

Trong cuộc đàm phán lần này, hai bên được cho là sẽ tập trung thảo luận về các biện pháp phi hạt nhân hóa của Triều Tiên và bước đi tương ứng của Mỹ, những nội dung sẽ được đưa vào biên bản nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Trong đó, trọng tâm là nội dung những động thái của Mỹ khi Triều Tiên tiến hành phá dỡ các cơ sở hạt nhân.

Trước đó, trong một bài diễn thuyết tại Đại học Stanford (Mỹ) hôm 31/1, ông Biegun cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết phá dỡ các cơ sở làm giàu urani và plutoni với điều kiện Mỹ phải có những động thái tương ứng. Khi đó, ông Biegun cho biết sẽ thảo luận chính xác những "động thái tương ứng" ở đây là gì trong cuộc đàm phán tới với đối tác Triều Tiên.

"Bước đi tương ứng" ở đây có thể kể đến việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, mở cửa văn phòng liên lạc, đẩy mạnh hỗ trợ nhân đạo. Riêng điều mà Triều Tiên mong muốn nhất là nới lỏng cấm vận thì Mỹ lại không hưởng ứng. Ông Biegun khẳng định Washington sẽ không giảm nhẹ cấm vận cho tới trước khi kết thúc phi hạt nhân hóa.

Đặc phái viên Biegun sẽ có cuộc họp với Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên của Hàn Quốc Lee Do-hoon vào sáng 4/2 để trao đổi về chiến lược đàm phán với Triều Tiên.

 

Triều Tiên đột ngột thay đặc phái viên trước thềm hội nghị thượng đỉnh với Mỹ

Triều Tiên đã thay thế một đặc phái viên xử lý vấn đề đàm phán với Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo. 

 

Đoàn Triều Tiên tới Mỹ, Washington sẽ ra thông cáo về địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh trong hôm nay

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin ngày 17/1, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol đã tới thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, trong hành trình đến Washington (Mỹ) vào chiều cùng ngày. Ông tới Mỹ để bàn chi tiết về hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo thời gian tới.

 

Tổng thống Mỹ đề nghị gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Việt Nam vào giữa tháng 2

Ngày 13/1, tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh thứ 2 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào giữa tháng 2 và đề nghị Việt Nam là địa điểm tổ chức cuộc gặp này.

https://baotintuc.vn/the-gioi/my-va-trieu-tien-dam-phan-cap-chuyen-vien-vao-ngay-42-20190202154300638.htm