Mỹ xác định quân đội Trung Quốc đứng sau Huawei và 19 công ty khác

Thứ năm, 25/06/2020, 14:20 PM

Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Donald Trump kết luật các công ty hàng đầu của Trung Quốc, bao gồm công ty thiết bị viễn thông khổng lồ Huawei và Hikvision được quân đội Trung Quốc hậu thuẫn.

Mỹ kết luật các công ty hàng đầu của Trung Quốc, bao gồm công ty thiết bị viễn thông khổng lồ Huawei và Hikvision được quân đội Trung Quốc hậu thuẫn.

Mỹ kết luật các công ty hàng đầu của Trung Quốc, bao gồm công ty thiết bị viễn thông khổng lồ Huawei và Hikvision được quân đội Trung Quốc hậu thuẫn.

Việc xác định như trên sẽ đặt nền móng cho lệnh trừng phạt tài chính mới của Mỹ, một tài liệu Reuters thu thập được ngày 24/6 cho hay.

Một quan chức quốc phòng Mỹ phát biểu với điều kiện giấu tên xác nhận tính xác thực của tài liệu và cho biết nó đã được gửi tới Quốc hội. Washington đã đưa Huawei vào danh sách đen thương mại vào năm ngoái vì lo ngại an ninh quốc gia và đã dẫn đầu một chiến dịch quốc tế để thuyết phục các đồng minh loại trừ nó khỏi mạng 5G của họ.

Danh sách 20 công ty mà Washington cáo buộc được quân đội Trung Quốc hậu thuẫn và hoạt động tại Mỹ cũng bao gồm Tập đoàn Viễn thông di động Trung Quốc (China Mobile), tập đoàn China Telecom, Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC).

Việc xác định do Bộ Quốc phòng Mỹ thực hiện theo một luật năm 1999. Theo đó, bộ này soạn một danh sách những công ty - vốn cung cấp các dịch vụ thương mại, sản xuất hay xuất khẩu - do quân đội Trung Quốc "sở hữu hoặc kiểm soát".

Việc xác định này không kích hoạt hình phạt, nhưng luật nói rằng tổng thống có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt có thể bao gồm chặn tất cả tài sản của các bên được liệt kê.

Huawei, Hikvision, China Mobile, China Telecom, AVIC, Nhà Trắng và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Cả hai đảng đã thúc giục Lầu Năm Góc công bố danh sách này, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh gia tăng về nhiều vấn đề như công nghệ, thương mại và chính sách đối ngoại.

Tháng 9/2019, lãnh đạo phe Dân chủ tại thượng viện Mỹ Chuck Schumer và thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Cotton đã gửi thư gửi lên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper bày tỏ quan ngại về việc Bắc Kinh dùng các tập đoàn Trung Quốc để khai thác các công nghệ dân sự cho mục đích quân sự.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio nói rằng danh sách trên "là một bước khởi đầu, nhưng đáng tiếc vẫn chưa đầy đủ, để cảnh báo người Mỹ về các công ty do nhà nước sở hữu nhằm hỗ trợ các hoạt động của chính phủ Trung Quốc gây đe dọa cho an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ".

Bài liên quan