Mỹ xử lý trường hợp làm lây lan COVID-19 như thế nào?

Thứ sáu, 04/12/2020, 18:45 PM

Lần đầu tiên, các sai phạm trong phòng chống dịch, làm lây lan COVID-19 được Việt Nam xem xét xử lý hình sự.

Đối với luật Mỹ, người có hành vi cố ý hoặc liều lĩnh làm lây lan bệnh truyền nhiễm như HIV, SARS hoặc COVID-19 sẽ phải hầu tòa với cáo buộc hình sự.

Mỹ xử lý trường hợp lây lan COVID-19 như thế nào? Ảnh: Pixabay

Mỹ xử lý trường hợp lây lan COVID-19 như thế nào? Ảnh: Pixabay

Nolo đưa tin, đa số các bang ở Mỹ đã có luật về bệnh truyền nhiễm. Theo đó, bộ luật quy định việc để người khác mắc bệnh truyền nhiễm là một tội ác. Trường hợp không có quy chế cụ thể về bệnh truyền nhiễm, các tiểu bang đều có luật hình sự chung như hành hung, dùng súng và hành vi gây nguy hiểm do liều lĩnh… tất cả đều có thể được sử dụng để truy tố các trường hợp cố tình lây nhiễm COVID-19.

Khi COVID-19 lan rộng khắp đất nước, các công tố viên Mỹ đã tiến hành sử dụng luật hình sự để trừng phạt những người cố tình phơi nhiễm hoặc đe dọa để người khác tiếp xúc với chủng virus mới này.

Luật lây nhiễm COVID-19 ở Florida

Ở Florida, nếu đã được xác nhận dương tính với COVID-19 và cố tình lây nhiễm cho người khác, bệnh nhân sẽ đối mặt cáo buộc hình sự. Tương tự, trường hợp bệnh nhân cố ý để bản thân nhiễm COVID-19 cũng sẽ bị truy tố hình sự hoặc kiện ngược lại người khiến mình nhiễm virus.

Trong bối cảnh Florida là một trong những nơi dịch bệnh COVID-19 lan rộng nhanh chóng, việc ban hành luật hình sự buộc người dân cảnh giác cao độ và ngăn chặn sự lây lan là vô cùng quan trọng.

Hình phạt hình sự và pháp lý

Hiện vẫn chưa có trường hợp nào ở Florida bị cáo buộc là cố ý lây nhiễm COVID-19. Cảnh sát trưởng hạt Palm Beach, Ric Bradshaw và các công tố viên đang xem xét đến việc buộc tội các trường hợp cố ý tiếp xúc với người khác bằng cách khép hành vi này vào một tội danh cụ thể. Tuy nhiên, ở cấp độ quốc gia, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng bất kỳ cá nhân nào cố tình để lây lan COVID-19 có thể bị buộc tội khủng bố vì “phơi nhiễm có chủ đích và lây nhiễm cho người khác”.

Đây là lời răn đe của Chính phủ, đồng thời là nỗ lực xem COVID-19 như một loại vũ khí không thể chấp nhận và dung thứ ở Florida nói riêng và cả nước Mỹ nói chung.

Theo Rossen Law Firm, COVID-19 ở Florida có thể sẽ được xếp cùng loại với các bệnh lây truyền qua đường tình dục ngoài HIV (không phải là bệnh suốt đời). Chính vì thế, nếu bị buộc tội hình sự vì cố tình lây nhiễm bệnh, đây sẽ được coi là tội phạm ở cấp độ một với mức án một năm tù giam và phạt tiền 1.000 USD.

Xử lý vi phạm ở Texas

Hãng tin San Antonio thông tin, một cô gái 18 tuổi đã bị phát lệnh bắt giữ vào ngày 6.4 sau khi tuyên bố trên Snapchat rằng mình dương tính với COVID-19 và lan truyền nó có chủ đích. Hậu quả, cô gái bị buộc tội đe dọa khủng bố, một trọng tội cấp độ ba.

Cô gái 18 tuổi này đã tự “ra đầu thú” với Sở Cảnh sát Carrollton vào sáng hôm sau ngày 7.4. Cô bị bắt vào tù và phải nộp số tiền thế chân lên đến 20.000 USD. Sau đó cô khai với cảnh sát rằng mình âm tính với COVID-19. Được biết, cô gái này sẽ phải thực hiện lệnh cách ly 21 ngày sau khi ra tù.