Nam sinh viên tống tiền nữ sinh cấp 3 bằng clip nóng

Thứ tư, 22/06/2022, 11:09 AM

Dụ dỗ nữ sinh cấp 3 quay clip nóng và hứa thưởng điện thoại Iphone 13, nam sinh viên dùng clip này để đe dọa, tống tiền nạn nhân.

Nam sinh viên dùng 'clip nóng' tống tiền nữ sinh cấp 3. (Ảnh: CACC).

Nam sinh viên dùng "clip nóng" tống tiền nữ sinh cấp 3. (Ảnh: CACC).

Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) vừa bắt được đối tượng V.H.T.T. (19 tuổi, trú huyện Châu Thành, Đồng Tháp) về hành vi dùng clip "nóng" tống tiền. Được biết, T. là tân sinh viên, đang chuẩn bị nhập học vào tháng 8 tới.

Ngày 30/5/2022, trên trang mạng xã hội xuất hiện các bài đăng từ những tài khoản Facebook ảo với nội dung: “Xin info N.T.”; “Có ai hóng link N.T. không” (tên bị hại đã được thay đổi).

Dưới phần bình luận là một số hình ảnh nóng rõ mặt của người bị hại (đang là nữ sinh cấp 3, là người dân tộc thiểu số). Những bài đăng này nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt bình luận và tương tác.

Việc đối tượng liên tục đăng hình ảnh nóng khiến nữ sinh này hoang mang, hoảng sợ rơi vào trạng thái trầm cảm, nhốt mình trong phòng.

Sau đó, được sự động viên của bố mẹ, ngày 2/6, N.T. và mẹ đã đến trình báo Công an huyện Ngọc Hồi và kể lại toàn bộ sự việc.

Theo nữ sinh này cho biết, từ năm 2021, N. lên mạng xã hội thấy có Minigame tặng điện thoại nên hỏi cách tham gia. N. được một người lừa quay clip nhạy cảm để được tặng điện thoại iPhone 13.

V.H.T.T. dùng clip 'nóng' để đe dọa, tống tiền nạn nhân. (Ảnh: Công an huyện Ngọc Hồi).

V.H.T.T. dùng clip "nóng" để đe dọa, tống tiền nạn nhân. (Ảnh: Công an huyện Ngọc Hồi).

Tin tưởng nên N. đã không ngần ngại làm theo. Sau đó, N. bị một người lạ dùng clip này để đe dọa, uy hiếp tống tiền 3 lần.

Nắm được thông tin, Công an huyện Ngọc Hồi đã thành lập Ban chuyên án và cử các mũi trinh sát đi điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSĐT xác định có một nhóm 4 người khả nghi đang ở tại khu nhà trọ cao cấp dành cho sinh viên (quận Bình Thạnh, TP HCM).

Qua đó, cơ quan chức năng xác định và bắt giữ nghi phạm là V.H.T.T.. Kiểm tra điện thoại của nam tân sinh viên, công an thu nhiều vật chứng gồm tài khoản tống tiền, tin nhắn tống tiền, video nhạy cảm của bị hại và nhiều clip khác vẫn còn lưu giữ trên máy của T. Lực lượng Công an đã áp giải T. về Kon Tum.