Thứ sáu, 19/01/2018, 04:35 AM
  • Click để copy

Nam thần Thái Lan Mick Tongraya vào vai người đi ‘bắt ma’ trong phim Vụ mất tích bí ẩn

Điện ảnh Thái Lan, nhất là với dòng phim kinh dị ma mị, những năm gần đây đã ít nhiều gây ấn tượng mạnh với khán giả Việt khi được phát hành chính thức tại thị trường Việt Nam. “Vụ mất tích bí ẩn” (Friendsssss) là bộ phim Thái đã phần nào tiếp nối đường hướng này, khi là bộ phim kinh dị Thái mở màn rạp chiếu Việt trong tháng đầu năm 2018.

 

nam-than-thai-lan-mick-tongraya-vao-vai-nguoi-di-bat-ma-trong-phim-vu-mat-tich-bi-an

Không thể không nhìn nhận, dòng phim kinh dị Thái Lan từ lâu đã có một chỗ đứng khá vững chắc trong lòng người hâm mộ khắp Châu Á, không riêng gì với khán giả Việt. Có thể nói điện ảnh Thái chưa bao giờ thôi làm khán giả ngừng hoảng sợ với những bộ phim kinh dị ma mị đa dạng, như thể là một dạng bảo chứng phòng chiếu, mang tính thách thức về sự gan dạ của người xem.

“Vụ mất tích bí ẩn” có màu sắc đặc trưng của phim kinh dị Thái, với “gia vị” truyền thống là những cảnh có hình ảnh đầy giật gân, kích thích thị giác khán giả. Dẫu vậy, ngoài những cảnh giết chóc đẫm máu… của “ma”, đạo diễn cũng khuyến khích khán giả suy ngẫm lại về những điểm tiêu cực trong lối sống của giới trẻ ngày nay.

“Vụ mất tích bí ẩn” là câu chuyện về một nam sinh tên Sense trở về thăm quê ở một vùng nông thôn hẻo lánh, từ đó vô tình phát hiện cậu bạn thân thuở nhỏ đã bị mất tích bí ẩn cách đây nhiều năm. Sense quyết định đi tìm cậu bạn thân của mình, nhưng hàng loạt hiện tượng kỳ quái đã xảy ra, những bóng ma cứ thế đuổi theo kẻ khát khao đi tìm sự thật về bạn bè…

nam-than-thai-lan-mick-tongraya-vao-vai-nguoi-di-bat-ma-trong-phim-vu-mat-tich-bi-an

“Vụ mất tích bí ẩn” có sự tham gia góp mặt của “Nam thần Thái Lan” Mick Tongraya vào vai nam chính (nhân vật Sense), là diễn viên và người mẫu Thái Lan, được phát hiện sau cuộc thi Dream Star Search 2008. Nhờ vẻ dễ thương nhưng không kém phần nam tính, Mick Tongraya đang ngày càng được giới truyền thông Thái Lan quan tâm và có nhiều dự án hấp dẫn tìm đến trao gửi tận tay.

Nam diễn viên Mick Tongraya  có vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình hài hước “Team Zaa Tah Fun” (2010). Mick Tongraya  tiếp tục thành công với loạt phim “Khun Chai Tum Raberd” (2011), “Look Poochai Mai Ta Pode” (2012), “Look Poochai Pan Dee” (2014), “The Fire Series: Talay Fai” (2016)…

Cuối tháng 07/2017 vừa qua, “Nam thần Thái Lan” Mick Tongraya  đã tiếp tục làm điêu đứng bao trái tim khán giả mê phim bộ với seri phim "Mussaya" (17 tập). Dự án này đã góp phần khẳng định khả năng diễn xuất của chàng diễn viên xuất thân là người mẫu này.

nam-than-thai-lan-mick-tongraya-vao-vai-nguoi-di-bat-ma-trong-phim-vu-mat-tich-bi-an
nam-than-thai-lan-mick-tongraya-vao-vai-nguoi-di-bat-ma-trong-phim-vu-mat-tich-bi-an

Bên cạnh đó, với ngoại hình nam tính chẳng kém cạnh, bạn diễn của Mick Tongraya là Prachavee Seekeaw cũng đang là một diễn viên đầy tiềm năng và hứa hẹn chinh phục trái tim nhiều khán giả nữ. Trong tác phẩm mới nhất này, từ bộ phim “Vụ mất tích bí ẩn”, nhân vật do Prachavee Seekeaw thủ diễn đã giữ một vai trò rất quan trọng trong suốt diễn biến câu chuyện phim.

Đặc biệt, không thể không nhắc đến Patcharin Chetsakulvichit - một nữ diễn viên kiêm người mẫu đang lên của Thái Lan với lượng người hâm mộ tăng dần lên từng ngày. Một bên là Mick Tongraya, một bên là Prachavee Seekeaw, người xem sẽ được dịp tận mắt chứng kiến “ngọc nữ” Patcharin Chetsakulvichit vướng vào mối tình tay ba đầy ngang trái đến lạ lùng.

Hẳn nhiên, vai trò của người kể chuyện, đạo diễn Adirek Phothong là cực kỳ quan trọng, mang tính sống còn với bộ phim này. Adirek Phothong là một đạo diễn tiềm năng của điện ảnh Thái hiện giờ, chuyên trị các bộ phim thuộc thể loại kinh dị. Đạo diễn Adirek Phothong sinh năm 1970, trong quá khứ đã từng thực hiện một phim kinh dị có tiêu đề rất bí ẩn là “9-9-81” (năm 2012).

 

Cô trò Mỹ Tâm - Đức Phúc cùng hát nhạc phim ‘Tháng năm rực rỡ’

Nếu như “họa mi tóc nâu” thể hiện một ca khúc hoàn toàn mới của nhạc sĩ Đức Trí, thì cậu học trò Đức Phúc sẽ mang đến một bản nhạc xưa nổi tiếng của thập niên 70.

 

Duy Anh: Đóng phim từ năm 3 tuổi, vụt sáng thành ‘chiến binh’ của điện ảnh Việt

Có thể nói, diễn viên thu hút được nhiều khen ngợi lẫn thán phục của khán giả nhất phim "Khi con là nhà" là bé Duy Anh với cách diễn tự nhiên và vô cùng chuyên nghiệp, quyết liệt.