Xã hội
10/04/2016 06:30Nam thanh niên bị nhiễm trùng tạo khối u vì bấm lỗ vành tai ở Tân Hiệp, Kiên Giang
Nam thanh niên bị nhiễm trùng tạo khối u vì bấm lỗ vành tai ở Tân Hiệp, Kiên Giang đã được đưa tới Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt An Giang để phẫu thuật cắt bỏ các khối u và tạo hình lại vành tai. Nguyên nhân được xác định là do nam thanh niên này bấm vào sụn lỗ tai và bị nhiễm trùng.
Nam thanh niên bị nhiễm trùng tạo khối u vì bấm lỗ vành tai ở Tân Hiệp, Kiên Giang
Theo thông tin nhận được từ phía các bác sĩ Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt An Giang thì mới đây bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân có nhiều khối u rất to gây biến dạng tai, 2 lỗ tai bị sẹo lồi.
Bệnh nhân đó là em Nguyễn Văn Thắng, 17 tuổi, ngụ tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

Nam thanh niên bị nhiễm trùng tạo khối u vì bấm lỗ vành tai ở Tân Hiệp, Kiên Giang
Theo lời chia sẻ của Thắng thì em rất thích xỏ nhiều lỗ tai và thường tự xỏ bằng cây kim cũ chứ không đi ra ngoài quán xỏ lỗ tai và em cũng có sở thích đeo nhiều loại bông tai khác nhau. Tuy nhiên trong khoảng 1 năm đổ lại đây, thịt ở hai bên tai của Thắng cứ lồi lên rồi rồi to dần thành các khối u có đường kính khoảng 4 - 5 cm gây biến dạng vành tai.
Sau khi tiếp nhận bệnh nhân này thì Phó Trưởng khoa Tai mũi họng Bệnh viện Mắt - Tai mũi hỏng - Răng hàm mặt An Giang, Bác sĩ Phùng Hùng Cường cho biết các bác sĩ đang chuẩn bị để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ các khối u và tạo hình lại vành tai cho Thắng và nguyên nhân được xác định là do khi bấm lỗ tai Thắng đã bấm vào phần sụn nên gây nhiễm trùng tạo thành các khối u to.

Cận cảnh khối u của nam thanh niên bị nhiễm trùng tạo khối u vì bấm lỗ vành tai ở Tân Hiệp, Kiên Giang
Cũng qua sự việc này, bác sĩ Cường đã khuyến cáo các bạn trẻ không nên bấm nhiều lỗ trên vành tai và cũng không nên tự bấm lỗ tai vì dễ gây nhiễm trùng, biến chứng, tạo thành những khối u hoặc biến dạng vành tai, trường hợp xấu nhất là hoại tử tai, phải cắt bỏ hoàn toàn tai.
Trước đó, bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng đã tiếp nhận một ca bệnh khá phức tạp, một bé trai 15 tuổi có ấu trùng sán dải heo trong não.
Bệnh nhi đó là bé A Lý Hùng, 15 tuổi, ngụ tại huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum. Được biết bé được nhập viện trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, cao 1,2 m và nặng 20 kg, bị nhức đầu kinh niên và chịu chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Đặc biệt các bác sĩ tìm được trong não bé 1 dải sán heo có khối đường kính 5 cm tồn tại.

Nam thanh niên bị nhiễm trùng tạo khối u vì bấm lỗ vành tai ở Tân Hiệp, Kiên Giang và căn bệnh lạ tương tự
Vì vậy các bác sĩ đã phải phục hồi sức khỏe cho bé để đủ điều kiện đưa bé lên bàn mổ. Cuộc phẫu thuật trên kéo dài 5 giờ đồng hồ. Các bác sĩ trong ca phẫu thuật đã kinh hoàng khi nhìn thấy khối nang chứa nhiều dịch, có nhiều khe, đường kính 5 cm và có ấu trùng sán dải heo bên trong. Sau ca phẫu thuật, các bác sĩ còn điều trị tình trạng suy giảm miễn dịch bẩm sinh với hy vọng khôi phục thể trạng và tăng cường miễn dịch cho bé.
-
Ấu trùng sán dải heo trong não bé trai 15 tuổi ở Đắk Tô, Kon Tum
-
Virus Zika chưa xuất hiện ở Việt Nam
-
Virus Zika lây truyền qua đường tình dục
-
Triệu chứng và dấu hiệu nhiễm Virus Zika
-
Virus Zika là gì và vì sao Virus Zika gây tật đầu nhỏ cho thai nhi
-
Công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về Virus Zika do lây lan nguy hiểm
-
Virus Zika đã vào Việt Nam chưa