Nam thanh niên bị xử phạt 10 triệu đồng vì tung tin câu like về dịch Corona

Thứ ba, 04/02/2020, 17:29 PM

Nam thanh niên 26 tuổi ở Hà Nội bị xử phạt 10 triệu đồng vì bịa đặt thông tin về việc một trường hợp mắc virus corona đi chúc tết tại khu vực huyện Chương Mỹ để câu like.

corona

Ngày 4/2, tin tức từ Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một nam thanh niên đăng tin sai sự thật về dịch viêm phổi cấp do virus corona trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác rà soát, Công an huyện Chương Mỹ đã phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin thất thiệt về dịch bệnh corona trên địa bàn.

Công an huyện Chương Mỹ xác định chủ tài khoản Facebook nói trên là Nguyễn V.N. (SN 1994, trú tại Chương Mỹ).

N. thừa nhận việc đưa thông tin về dịch bệnh không đúng sự thật và đã gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm. Công an huyện Chương Mỹ lập biên bản và xử phạt 10 triệu đồng đối với Nguyễn V.N. về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng.

Liên quan đến việc này, thời gian qua có rất nhiều tài khoản mạng xã hội lợi dụng tâm lý lo sợ của người dân nên đã đăng tải nhiều thông tin không chính xác. 

Tiêu biểu như trường hợp một bác sĩ ở Cần Thơ đăng tải thông tin trên trang cá nhân nói “Cần Thơ đã có bệnh nhận corona, mọi người tăng cường bảo vệ sức khỏa nhé. Ăn uống bổ sung vitamin và khoáng chất nhé”.

Sau khi xác minh và khẳng định thông tin trên sai sự thật, Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an thành phố mời bác sĩ T. lên làm việc. Vị bác sĩ này thừa nhận sai và sau đó đăng thông tin đính chính trên facebook.

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long cũng ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với một nhân viên Trung tâm Y tế huyện Long Hồ vì thông tin sai sự thật về dịch corona ở Cần Thơ.

Tại Quảng Ninh, chiều 30/1, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh triệu tập để làm việc và xử lý người tung tin sai sự thật về dịch bệnh corona tại địa phương.

Cụ thể, tối 27/1 (tức ngày 3 Tết), chị Nguyễn Thu Trang (trú tại tổ 29, khu 2, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) đăng lên tài khoản Facebook cá nhân Nguyễn Trang của mình thông tin: “Em khẳng định tin này là có thật, người quen của em bên khách sạn Bãi Cháy khẳng định tối qua có người Trung Quốc sốt cao ở khách sạn cấp cứu và cách ly đang ở bệnh viện tỉnh Quảng Ninh.

Tin mật không truyền ra ngoài nên chắc chắn đang có người bị virus đang ở tại Hạ Long, Quảng Ninh mình…”.

Ngoài đưa thông tin trên trang Facebook cá nhân, chị Trang còn chia sẻ trên trang raovathalong. Sau đó chị Trang gỡ bỏ và đính chính thông tin. Tuy nhiên, thông tin thất thiệt này đã được chia sẻ nhanh chóng và làm cho người dân Quảng Ninh hoang mang.

Tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông, chị Trang thừa nhận sự việc và mục đích chủ yếu là để cảnh báo bạn bè, người thân. Qua làm việc, chị Trang nhận thức được hành vi vi phạm của mình và hứa sẽ không tái phạm.

Ngày 1/2, Công an thành phố Bắc Ninh xử phạt 2 trường hợp tung tin sai sự thật về virus Corona mỗi người 12,5 triệu đồng.Theo Công an thành phố Bắc Ninh, hai người bị xử lý là Nguyễn Công Hoàng, 38 tuổi, trú tại xã Phật Tích, huyện Tiên Du và Vũ Quỳnh Mai, 25 tuổi, tạm trú ở Chung cư Royal park, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, vì đăng tải nội dung sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh nhằm câu view, câu like.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Công Hoàng và Vũ Quỳnh Mai thừa nhận hành vi tung tin sai sự thật, vô căn cứ của mình và ký cam kết sẽ không tái phạm. Cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt hành chính mỗi đối tượng 12,5 triệu đồng, theo điểm a, khoản 3 – Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 30/1, Nguyễn Công Hoàng, có tài khoản Facebook cá nhân là “Hoang Nguyen Cong” đã đăng tải bài viết với nội dung: "Theo thống kê cụ thể trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 4.000 người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh. Một trong số họ ngày hôm nay 30/1/2020 đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh chuyển tuyến khẩn cấp ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương do nhiễm virus Corona khi người này vừa về Trung Quốc ăn Tết và quay trở lại Việt Nam làm việc!!! Chuyện xấu nhất xảy ra thì Bắc Ninh sẽ là ổ dịch lớn nhất cả nước…". Bài viết kèm theo hình ảnh được Hoàng chụp tại bệnh viện đã thu hút gần 600 lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Tương tự, vào khoảng 11 giờ ngày 31/1, Vũ Quỳnh Mai đã sao chép và đăng bài viết với nội dung tương tự trên Facebook cá nhân nhằm mục đích thu hút nhiều người theo dõi, tăng tương tác để bán hàng online. Những hành vi trên gây tâm lý hoang mang trong dư luận, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh và ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh của các ngành chức năng.

Bài liên quan