Nam thanh niên đánh cán bộ tại chốt kiểm dịch Covid-19 lĩnh 9 tháng tù

Thứ sáu, 10/04/2020, 15:56 PM

TAND huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã tuyên phạt 9 tháng tù giam với đối tượng Đào Xuân Anh, người đánh cán bộ tại chốt kiểm dịch Covid-19 vì nhắc đeo khẩu trang.

Bị cáo Đào Xuân Anh.

Bị cáo Đào Xuân Anh.

Sáng 10/4, tại trụ sở UBND xã Đông Ngũ (Tiên Yên, Quảng Ninh) diễn ra phiên tòa xét xử vụ án "Chống người thi hành công vụ" đối với bị can Đào Xuân Anh.

Phiên tòa diễn ra được trực tuyến tới 11 xã, thị trấn của huyện Tiên Yên. Đây là vụ án đầu tiên liên quan đến dịch bệnh Covid-19 được đưa ra xét xử. Việc điều tra, truy tố được thực hiện theo thủ tục rút gọn.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, các lực lượng chức năng đã yêu cầu người dân giải tỏa, tránh tụ tập đông người, phòng xử án bố trí không quá 10 người, khoảng cách giữa những người tham gia phiên tòa tối thiểu là 2m.

Toàn cảnh phiên tòa.

Toàn cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 16h chiều 4/4, Nguyễn Văn Năm (SN 1992), trú tại thôn Khe Cạn, xã Đông Hải điều khiển xe máy BKS 14B7-605.08 phía sau chở theo Xuân Anh không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi từ thôn Phương Nam về thôn Đông Ngũ Kinh (xã Đông Ngũ).

Khi 2 nam thanh niên đi đến chốt số 7 kiểm soát dịch Covid-19 thuộc thôn Đông Ngũ Kinh, tổ công các đã yêu cầu 2 trường hợp trên kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và nhắc nhở đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang theo đúng quy định.

Sau khi các thành viên tại chốt kiểm soát nhắc nhở, đối tượng Đào Xuân Anh không chấp hành các quy định, có những lời lẽ lăng mạ, chửi bới, đe dọa và dùng mũ cối tấn công 2 thành viên đang làm nhiệm vụ khiến các thành viên này bị thương vùng vai, cánh tay. Tiếp đó, đối tượng Anh đe dọa các thành viên trong tổ công tác, sau đó cả 2 lên xe máy bỏ đi.

Đến 9h30 ngày 5/4/2020, Đào Xuân Anh ra Cơ quan Công an huyện Tiên Yên đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau đó, Công an huyện Tiên Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Xuân Anh về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Được biết, bản thân Xuân Anh đã từng có tiền án, vừa chấp hành xong 8 năm tù giam về tội cướp tài sản.

Tại phiên tòa kéo dài khoảng 2 tiếng, sau khi phân tích, đánh giá hậu quả hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Anh với mức án 9 tháng tù giam.

Bài liên quan