Nam thanh niên ở Quận 9 đi đâu, làm gì trước khi xét nghiệm dương tính COVID-19

Thứ ba, 29/12/2020, 17:10 PM

Chiều 29/12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã thông tin chi tiết về lịch trình di chuyển của người đàn ông tên Kha - vừa có kết quả xét nghiệm.

Lịch trình di chuyển chi tiết của thanh niên ở Quận 9 dương tính COVID-19

Lịch trình di chuyển chi tiết của thanh niên ở Quận 9 dương tính COVID-19

Nam thanh niên sinh năm 1996 đi chung nhóm với BN1440 và 1451 và 03 người khác từ Myanmar nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Bệnh nhân được phát hiện tại nhà trọ tại phường Long Bình quận 9. 

Sau khi rời chuyến xe cùng BN1440, BN1451 và 4 người khác, 15h ngày 24/12, Kha bắt xe ôm công nghệ đến xưởng đúc đồng ở số 967A/12 đường Nguyễn Xiển (phường Long Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh) để làm việc. Đến 23 giờ cùng ngày, Kha về nghỉ ngơi tại phòng trọ của bạn làm cùng xưởng tại đường số 4, phường Long Bình.

Ngày 25-26/12, Kha đi bộ từ phòng trọ đến xưởng, làm việc từ sáng đến tối tại xưởng rồi về lại phòng trọ. Tối 27/12, Kha đi hướng đường Nguyễn Văn Tăng để tìm chỗ photo CMND nhưng không tìm được nên trở về phòng trọ. Lúc ra ngoài, Kha có đeo khẩu trang, không tiếp xúc với ai.

Ngày 28/12, Kha đến xưởng đúc đồng làm việc. Đến khuya cùng ngày, công an phường phát hiện ra Kha và đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Đến nay đã ghi nhận 15 ca tiếp xúc gần với Kha (gồm 1 chủ nhà trọ và 14 người làm chung xưởng cơ khí), đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Thành phố đã phong tỏa khu nhà trọ và xưởng cơ khí tại đường Nguyễn Xiển. Ngành Y tế thành phố tiếp tục truy vết, khoanh vùng với những địa điểm mà bệnh nhân đã từng đến.

Hiện tại, khu vực Kha làm việc và ở trọ đã được lực lượng chức năng, phun khử khuẩn theo quy định phòng chống dịch.

Bác sỹ Phạm Xuân Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quận 9, TP Hồ Chí Minh cho biết. “May mắn là người này đến quận 9 chỉ ở khu trọ và đến làm tại 1 xưởng. Ngoài ra không đi ăn uống, chơi hay giao lưu ở đâu hết. Chỉ làm tới 11h đêm là anh Kha này về”.

Người đàn ông tên Kha là đối tượng cuối cùng trong nhóm 6 người nhập cảnh trái phép được lực lượng chức năng truy vết thành công. Trong 5 người còn lại, 2 ca bệnh COVID-19 đã được xác định gồm BN1440 và BN1451, 1 phụ nữ về Đồng Tháp dương tính lần 1 với Sars-CoV-2, 2 người khác về TP Hồ Chí Minh cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.