Nam thanh niên tử vong sau va chạm với xe ô tô do Trưởng phòng Kinh tế- hạ tầng huyện Vũ Thư điều khiển

Thứ năm, 14/01/2021, 16:04 PM

Cơ quan Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đang điều tra vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trên địa bàn khi ô tô do trưởng Phòng kinh tế - hạ tầng huyện Vũ Thư cầm lái.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 14h ngày 13/1, ông Tô Thế Hệ (54 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình) lái ô tô riêng chạy theo hướng Ngô Thì Nhậm đi đường Quang Trung. 

Khi đến đoạn ngã tư Ngô Thì Nhậm - Phan Bá Vành thuộc phường Quang Trung, TP Thái Bình thì xảy ra va chạm với xe máy do một nam thanh niên điều khiển.

Sau cú va chạm mạnh, nam thanh niên bị thương rất nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã chết vào khoảng 16h cùng ngày. 

Nam thanh niên tử nạn được xác định là Đỗ Ngọc Hải (19 tuổi, trú tại thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, Thái Bình). Tài xế ô tô là ông Tô Thế Hệ, trưởng Phòng kinh tế - hạ tầng huyện Vũ Thư.

 "Sau khi nắm được thông tin, chúng tôi có động viên tư tưởng ông Hệ thăm hỏi, chia buồn với nạn nhân và gia đình, hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân" - vị lãnh đạo huyện Vũ Thư cho hay.

Được biết, kết quả kiểm tra nhanh đối với ông Hệ sau tai nạn không phát hiện vi phạm về nồng độ cồn, cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định chất kích thích khác. 

Hoàn cảnh gia đình nạn nhân thiệt mạng khá khó khăn, bố đã mất và mẹ đang đi xuất khẩu lao động.

Tối 8/5, tại cây xăng Phiệt Học trên đường Trần Thủ Độ (thuộc phường Tiền Phong, TP Thái Bình), ông Nguyễn Văn Điều – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình điều khiển xe ôtô mang BKS 29A-995.83 đã va chạm với xe đạp do bà P.T.Ng. (63 tuổi, trú tổ 10, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) điều khiển.

Hậu quả, bà Ng. bị văng ra xa, va đập với một xe máy chạy theo chiều ngược lại và tử vong tại chỗ, người đi xe máy bị thương nặng.

Sau đó, xe ô tô tiếp tục lao về phía trước, tông vào xe máy khác làm lái xe máy bị văng ra lề đường, bị thương. Xe ô tô tiếp tục bỏ chạy về phía Khu công nghiệp Phúc Khánh.

Chay được khoảng 3 km thì xe ôtô này bị người dân bức xúc đuổi kịp tại Khu công nghiệp Phúc Khánh. Do người dân hô hoán nên bảo vệ đã đóng cổng, xe ô tô tông vào cổng sắt và dừng lại. Lái xe là ông Nguyễn Văn Điều – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình.

Chiều 12/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã họp và quyết định tạm dừng công việc ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đối với ông Điều để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 27/5, Công an TP.Thái Bình đã khởi tố vụ án về “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Chiều 2/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình và Ban Chấp hành Đảng bộ Thái Bình biểu quyết thống nhất cao đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Điều với hình thức là cách tất cả các chức vụ hiện tại trong Đảng.