Ném bóng vào mặt sao HAGL, cầu thủ Sài Gòn bị đề xuất kỷ luật

Thứ ba, 27/10/2020, 09:29 AM

Hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy cho rằng, Thanh Thụ ném bóng vào mặt anh là do trượt tay.

hongduy

Trong trận thua 2-4 của HAGL trước CLB Sài Gòn tối 25/10, ở phút 90+3, Thanh Thụ có hành vi "dùng bóng tấn công đối phương" là cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy. Sau đó, Ban điều hành giải xác định đây là "hành vi bạo lực".

Ban điều hành giải đề nghị VFF và Ban kỷ luật VFF xem xét và có hình thức xử lý nghiêm khắc với trung vệ mang áo số 20 của CLB Sài Gòn. Đi kèm công văn là báo cáo của giám sát và tư liệu trận đấu.

Hành vi của Thanh Thụ được HLV Vũ Tiến Thành cho là bị trượt tay. Tuy nhiên, rất khó lý giải cho cú ném biên thẳng vào mặt của số 7 bên phía HAGL. Đó có thể là một pha bóng trả đũa của Thanh Thụ khi kết quả lúc đó đã an bài cho đội khách.

Trọng tài Đỗ Thành Đệ đã không xác định được lỗi của Thanh Thụ trong hành vi này và cho trận đấu tiếp tục. Hồng Duy có lời qua tiếng lại với cầu thủ này sau khi bị ném bóng vào mặt. Trọng tài không rút thẻ nào cho Thanh Thụ và trận đấu kết thúc.

Tuy nhiên vào tối qua 26/10, chia sẻ trên trang cá nhân của mình, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy lại chỉ cho rằng pha ném bóng của Thanh Thụ là không cố ý và anh cũng không để trong lòng.

Hồng Duy viết: “Trận đấu ngày hôm qua có 1 tình huống Duy bị ném biên vào mặt. Duy nghĩ đó chỉ là tình huống ném trượt tay của anh Thụ thôi. Sau trận đấu, anh Thụ có nhắn tin xin lỗi mình nên mong mọi người, những ai hâm mộ Duy và yêu câu lạc bộ HAGL đừng nên nhắn tin áp lực anh Thụ nhé! Vì là chuyện không ai muốn cả”.

Sau đó Hồng Duy chia sẻ thêm: “Duy mong mọi người bình tĩnh và cũng mong sẽ không có án phạt nguội nào dành cho anh Thụ”.

Bài liên quan