Chắc hẳn nhiều bà mẹ lại đang phân vân, có nên thêm chiếc nôi vào danh sách những món đồ cần mua cho trẻ sơ sinh hay không? Các mẹ hãy tham khảo những thông tin hữu ích trong bài viết sau đây trước khi quyết định nhé.

Có nên cho trẻ sơ sinh nằm nôi không?

Ưu điểm của chiếc nôi sơ sinh

Empty

Thứ nhất, việc cho trẻ sơ sinh nằm nôi sẽ giúp trẻ đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn giúp bé ngủ ngon giấc hơn mà không bị giật mình. Bé sẽ không bị thức giấc vì những tác động xung quanh, như cái trở mình của bố mẹ, hay nguy cơ trẻ bị ngạt thở do bị đè trúng.

Sau khi trẻ đã biết lẫy, mẹ có thể an tâm cho trẻ nằm nôi, đây là cách giúp bạn chắc chắn rằng bé luôn được bảo vệ an toàn, ngay cả khi bé không ở trong tầm mắt của mẹ. Bé sẽ không thể tự ý bỏ ra khỏi giường và giảm nguy cơ té ngã.

Ngoài ra, khi mẹ cho bé nằm nôi, bé sẽ không quá quấn mẹ, bởi vậy mẹ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe hay dành thời gian để làm việc nhà.

Hạn chế khi cho trẻ nằm nôi quá nhiều

Có nhiều ý kiến cho rằng, mẹ không nên cho trẻ dưới 3 tháng tuổi nằm nôi. Lý do là bởi trong 3 tháng đầu đời, các bộ phận trên cơ thể bé còn non yếu, vì thế mẹ nên cho bé ngủ chung giường với bố mẹ, đây là cách tốt nhất để mẹ có thể chăm sóc và theo dõi tình hình sức khỏe của bé, cũng là cách giúp bé cảm nhận hơi ấm của mẹ dành cho con yêu.

Ngoài ra trên thị trường hiện nay có nhiều loại nôi được trang bị thiết bị rung, để đưa bé vào giấc ngủ dễ dàng hơn, tuy nhiên bé nằm nôi với chế độ rung quá mạnh, quá lâu có thể ảnh hưởng đến hộp sọ và sự phát triển của não bộ.

Những lưu ý dành cho mẹ trước khi quyết định mua nôi sơ sinh cho trẻ

Hãy lựa chọn những chiếc nôi chắc chắn, có không gian rộng rãi để bé có giấc ngủ thoải mái, xoay người với nhiều tư thế.

Empty

Nếu lựa chọn nôi điện, không để nôi rung lắc mạnh

Để độ dùng lực rung lắc quá mạnh có thể làm tổn thương đến não, mẹ nên để chế độ rung nhỏ nhất khi bé còn nhỏ.

Không để chế độ rung thường xuyên

Cho trẻ sơ sinh nằm nôi điện rung lắc thường xuyên có thể làm trẻ hình thành thói quen xấu, chỉ ngủ khi có lực rung lắc từ bên ngoài, nếu đến chỗ lạ không có nôi trẻ sẽ rất khó ngủ, quấy khóc, bạn có thể chỉ để chế độ rung lắc nhẹ khi muốn bé đi ngủ, và tắt chế độ này đi khi bé đã ngủ say.

Giấc ngủ của bé vô cùng quan trọng không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của bé mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và tinh thần của mẹ. Và việc có nên cho trẻ nằm nôi hay không sẽ phụ thuộc vào quyết định của mẹ. Tuy nhiên nếu mẹ quyết định cho con nằm nôi thì những lưu ý trên sẽ giúp mẹ lựa chọn và sử dụng nôi an toàn cho bé.