New York hướng dẫn quan hệ tình dục an toàn trong đại dịch

Thứ tư, 25/03/2020, 08:39 AM

Sở Y tế New York, Mỹ vừa ban hành hướng dẫn dài hai trang về tần suất và cách giữ an toàn khi quan hệ tình dục trong đại dịch Covid-19.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo Daily Mail, hôm 21/3, một ngày trước khi New York, một trong những ổ dịch lớn nhất ở Mỹ, bị giới nghiêm, Sở Y tế thành phố đã phát hành bản ghi nhớ dài hai trang hướng dẫn chi tiết về tần suất và cách giữ an toàn khi quan hệ tình dục trong đại dịch.

Bản ghi nhớ có tiêu đề “Tình dục và dịch bệnh Covid-19, năm 2019” nhằm giúp công dân vừa được tận hưởng đời sống tình dục vừa có thể bảo vệ bản thân khỏi Covid-19.

Sau khi được đăng tải trên trang web của chính quyền thành phố, nó đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Sở Y tế New York khuyến cáo tất cả người dân New York nên ở nhà và giảm thiểu tiếp xúc với người khác để hạn chế sự lây lan của Covid-19. Sau đó đặt câu hỏi “Nhưng bạn có thể quan hệ tình dục không?”.

Trả lời cho câu hỏi này, Sở Y tế giới thiệu những cách tận hưởng cuộc sống tình dục mà vẫn tránh lây Covid-19.

Tiếp đó, Sở nhắc nhở mọi người về cách lây lan của bệnh như thông qua tiếp xúc trực tiếp với nước bọt hoặc chất nhầy ở miệng. Virus được tìm thấy trong chất thải của những người mắc bệnh nhưng “chưa thấy” ở tinh dịch hoặc dịch âm đạo.

Sở này khuyến nghị: “Bản thân bạn chính là người bạn tình an toàn nhất”. Tuy nhiên, dù thủ dâm không làm lây lan bệnh, bạn vẫn nhớ rửa tay (và đồ chơi tình dục) bằng xà phòng và nước sạch ít nhất 20 giây trước và sau khi thực hiện.

Quan hệ với người đang sống cùng nhà là hành vi tình dục an toàn thứ hai.

Sở Y tế New York khuyên tạm dừng quan hệ tình dục với gái mại dâm, hoặc những người thường tìm kiếm bạn tình online. Có thể sử dụng các ứng dụng hẹn hò video, hoặc chat-room để thay thế.

Tránh hôn bất kỳ ai không nằm trong nhóm nhỏ những người bạn thường xuyên gần gũi.

Bài liên quan