Ngày 22/12, Nga khẳng định các dự án đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 và Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ được khởi công bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.
nga-khong-quan-tam-lenh-trung-phat-cua-my
Hệ thống đường ống dẫn khí giai đoạn một của dự án Dòng chảy phương Bắc qua biển Baltic tại Lubmin, miền Đông Bắc Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền thông Nga dẫn lời Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ khiến các nước châu Âu rơi vào thế khó đồng thời tái khẳng định cam kết của Moskva đối với những dự án này.

Ngoại trưởng Nga cũng cho biết nước này đã lên kế hoạch đáp trả các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Tuyên bố được trên được đánh giá là nhằm thể hiện lập trường cứng rắn của Nga trong việc hoàn tất các dự án đường ống dẫn khí đốt tham vọng với châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, Nga đã ấn định thời điểm tổ chức lễ khởi công dự án đường ống dẫn khí đốt mang tên Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 8/1/2020.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/12 đã ký dự luật bao gồm các lệnh trừng phạt pháp lý được áp đặt với các công ty đặt đường ống cho dự án Dòng chảy phương Bắc 2.

Dự án này được triển khai nhằm tăng gấp đôi dung tích khí đốt dọc đường ống Dòng chảy phương Bắc dẫn tới Đức.

Trong một động thái có liên quan, ngày 22/12, hãng Sputnik đưa tin, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã đồng ý giải quyết tranh chấp từ lâu nay với Ukraine về phí quá cảnh khí đốt, để tiến tới ký kết thỏa thuận trung chuyển khí đốt mới với Ukraine.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Oleksiy Orzhel, với thỏa thuận mới, dự kiến ít nhất 65 tỷ m3 khí đốt sẽ được trung chuyển qua Ukraine trong năm 2020 và 40 tỷ m3/năm trong giai đoạn 2021-2024.

Con số này thấp hơn so với lượng khí đốt Nga giao cho châu Âu thông qua Ukraine trong những năm trước. Nguyên nhân là do cước phí trung chuyển khí đốt sẽ cao hơn so với các điều khoản của hợp đồng hiện tại (hết hạn vào cuối năm 2019).

Ông Alexei Miller, người đứng đầu Gazprom, cho biết thêm thỏa thuận mới cũng yêu cầu Nga phải trả 2,9 tỷ USD để giải quyết khiếu nại trọng tài phát sinh từ các tranh chấp quá cảnh trước đó. Hiện nay, Nga cung cấp khoảng 40% lượng khí đốt cho châu Âu qua Ukraine.

 

Iran vừa phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên khổng lồ

Iran thông báo vừa phát hiện được mỏ khí đốt tự nhiên mới chứa gần 400 triệu thùng khí đốt ngưng tụ với trị giá 40 tỷ USD, CNN ngày 13/10 đưa tin.

 

Nỗi khổ Ukraine: Vẫn phải mua khí đốt Nga với giá gấp đôi mùa đông này

Tẩy chay Nga vì mâu thuẫn chính trị, thế nhưng nhập khẩu khí đốt từ châu Âu đã tiêu tốn của Ukraine số tiền cao kỷ lục trong tháng 11. Tuy nhiên, đa phần lượng khí đốt đó lại xuất xứ từ Nga và các công ty châu Âu bán lại cho Kiev để kiếm lời.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/nga-khong-quan-tam-lenh-trung-phat-cua-my-146715.html