Điện Kremlin hôm thứ Hai (9/10) cho biết, cuộc thương thảo với Ả Rập Xê-út về việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400 đã diễn ra tốt đẹp bất chấp cuộc đàm phán mua bán vũ khí giữa Mỹ và quốc gia vùng Vịnh trước đó cũng rất tiến triển.
s-400
Hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-400 do Nga phát triển.

 

Reuters đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì cuộc đàm phán với Nhà vua Ả rập Xê-út Salman tại điện Kremlin hồi tuần trước, cũng là thời điểm Ả Rập Xê-út cho biết nước này đã kí một bản thỏa thuận về việc mua tên lửa S-400.

Một ngày sau đó, Lầu Năm Góc thông báo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chấp thuận việc bán một hệ thống phòng thủ chống tên lửa THAAD cho quốc gia vùng Vịnh với mức giá ước tính khoảng 15 tỷ USD.

Khi được hỏi về việc liệu cuộc trao đổi giữa Mỹ và Riyadh có ảnh hưởng tới thương vụ với Nga hay không, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov, trong một buổi phỏng vấn qua điện thoại, cho hay các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra tốt đẹp.

Ông Peskov nói: “Chúng tôi chỉ có thể phát biểu về phần mình. Tuy nhiên, các trao đổi để tiến tới hiện thực hóa hợp đồng này đang diễn ra rất tích cực và chúng tôi đã nhận được nhiều kết quả sơ bộ khả quan”.

Bà Maria Vorobyova, quan chức của một cơ quan chính phủ Nga phụ trách hợp tác quân sự và kỹ thuật, cũng khẳng định, chắc chắn hợp đồng mua bán hệ thống tên lửa S-400 giữa hai nước đã được ký kết.

Ria Novosti trích dẫn lời bà cho biết: “Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận với vương quốc Ả Rập Xê-út về việc bán cho nước này hệ thống tên lửa phòng không S-400, hệ thống tên lửa rocket chống tăng Kornet-EM, hệ thống pháo TOS-1A, súng phóng lựu tự động AGS-30 và súng AK-103 Kalashnikov”.

Bên cạnh đó, cũng vào tuần trước, Nga còn ký một hợp đồng cho phép Ả Rập Xê-út được sản xuất súng AK-103 cùng đạn dược.

Ả Rập Xê-út từ lâu vẫn là đồng minh thân cận của Mỹ tại khu vực Trung Đông và động thái mua bán vũ khí với Moscow rõ ràng đã làm dấy lên nhiều quan ngại từ phía Washington.

Khi được hỏi về nguy cơ Ả Rập Xê-út sử dụng tên lửa S-400 để tấn công vào Iran - vốn dĩ là một đồng minh của Nga - phát ngôn viên Peskov cho biết, quyết định bán tên lửa cho Riyadh của Moscow không nhắm vào bất cứ quốc gia thứ ba nào cả.

“Hợp tác kỹ thuật quốc phòng giữa Moscow và Riyadh mang tính chất hoàn toàn khép kín và không nhằm tấn công vào bất kỳ quốc gia thứ ba nào tại khu vực cũng như trên toàn thế giới. Do đó chúng tôi tin tưởng rằng cuộc bắt tay này sẽ không trở thành mối lo ngại cho bất kỳ ai cả”, ông Peskov khẳng định.