Nga, Mỹ quan tâm Kim Jong-un dù chưa xác nhận được 'thông tin sức khỏe'

Thứ tư, 22/04/2020, 07:12 AM

Điện Kremlin đang chờ thông tin chính thức về sức khỏe của Kim Jong-un. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump gửi lời hỏi thăm dù nhấn mạnh thông tin cho rằng ông Kim đang bị bệnh vẫn chưa được xác nhận.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng em gái Kim Yo-jong.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng em gái Kim Yo-jong.

Trong bản tin tối 21/4, Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Dmitry Peskov  - người phát ngôn của tổng thống Nga – nói rằng Điện Kremlin không có ý kiến về các tin đồn trên phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là có đúng thực tế hay không.

 "Chúng tôi đã xem các bài báo, chúng tôi không bình luận về vệc các bài báo đó có đúng với thực tế hay không. Chúng tôi đang đợi tin chính thức”, ông Peskov nói.

Trước đó, CNN đưa tin rằng Hoa Kỳ đang nghiên cứu báo cáo tình báo về việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp vấn đề về sức khỏe sau một cuộc phẫu thuật.

Trả lời tại cuộc họp báo ngày 21/4 tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump chia sẻ ông muốn gửi lời chúc sức khỏe đến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giữa những tin đồn ông Kim vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, theo AFP.

Tuy nhiên, tổng thống Mỹ đồng thời lưu ý các thông tin cho rằng ông Kim đang bị bệnh vẫn chưa được xác nhận.

"Tôi mong ông ấy khỏe mạnh. Nếu ông ấy đang trong tình trạng đúng như những thông tin mà báo chí đề cập, tình hình ông ấy có thể nghiêm trọng", Tổng thống Trump chia sẻ.

Chính quyền Hàn Quốc cho biết họ không có thông tin nào cho thấy ông Kim có thể có vấn đề về sức khỏe.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nghi ngờ về tính chính xác của thông tin từ nguồn CNN. Tại họp báo thường kỳ hôm 21/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho hay nước này đã biết việc truyền thông đưa tin về sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, ông không đưa ra bình luận về tình hình sức khỏe ông Kim hay tiết lộ liệu Bắc Kinh có nắm được thông tin gì khác.

Vào ngày 16/4, Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên cho biết lần đầu tiên ông Kim vắng bóng trong một buổi lễ đặc biệt 1 ngày trước đó nhân dịp kỷ niệm 108 năm ngày sinh của ông nội và cũng người sáng lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Il-sung. Lần gần đây nhất ông Kim Jong-un xuất hiện trên truyền thông là khi ông  chủ trì một cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên về các vấn đề chính sách đối ngoại ngày 11/4.

Bài liên quan