‘Ngã ngửa’ với lý do thực sự khiến mọi người đổ xô mua giấy vệ sinh

Thứ tư, 11/03/2020, 15:48 PM

Tại sao trong tất cả mọi thứ mọi người lại tranh nhau đi mua trong bối cảnh dịch Covid-19 như vậy? Câu trả lời do tờ Vice tìm ra khiến nhiều người bất ngờ.

Khi dịch Covid-19 đang xảy ra, nhiều người đổ xô đi mua giấy vệ sinh một cách khó hiểu.

Khi dịch Covid-19 đang xảy ra, nhiều người đổ xô đi mua giấy vệ sinh một cách khó hiểu.

Phóng viên của tờ Vice đã tới các cửa hàng ở Australia để trực tiếp hỏi khách hàng lý do họ sợ hết giấy vệ sinh giữa dịch Covid-19.

Dưới đây là nội dung các cuộc phỏng vấn:

Bà Lily, 65 tuổi

Vice: Chào bà Lily, tại sao bà mua nhiều giấy vệ sinh vậy?

Lily: Tôi mua cái này (giấy vệ sinh) vì tôi thấy mọi người đang hoảng loạn, vì vậy tôi cũng hoảng loạn. Tôi mua tất cả những thứ này để phòng ngừa. Điều quan trọng là duy trì vệ sinh. 

Tôi chỉ biết tất cả bạn bè của tôi đang phát điên vì giấy vệ sinh. Người nào cũng vậy, thậm chí là những người đang phải đi làm. Tất cả người thân của tôi ở nước ngoài cũng vậy, mọi người đều rất lo lắng về dịch bệnh này.

Hayden, 30 tuổi

Vice: Chào Hayden. Có thể cho tôi biết tại sao anh tích trữ giấy vệ sinh không?

Hayden: Tôi sợ những người khác sẽ mua hết và khi tôi thực sự cần nó tôi sẽ không có để mua. Tôi cũng có 5 anh chị em khác, mỗi người đều có gia đình riêng, vì vậy tôi cũng muốn mua một ít cho bọn họ.

Nhưng tại sao lại là giấy vệ sinh chứ không phải thứ gì khác?

Không thiếu thực phẩm, ít nhất là bây giờ. Vì một số lý do kỳ lạ, mọi người chỉ cần giấy vệ sinh.

Danny, 21 tuổi

Vice: Này Daniel, tại sao bạn mua nhiều giấy vệ sinh thế?

Danny: Bởi vì tất cả chúng ta đều ngốc.

Bạn có nghĩ cuộc khủng hoảng giấy vệ sinh là do tâm lý đám đông không?

100%. Tôi cảm thấy đó là vì sự hoảng loạn không cần thiết và lỗi sợ bị bỏ lại. Không thể nào có chuyện mọi người sử dụng giấy vệ sinh nhanh như vậy. Chẳng nhẽ tất cả mọi người đều đột ngột bị tiêu chảy?

Nhưng bạn cũng mua ba gói giấy vệ sinh đó thôi.

Nhà tôi thực sự đã hết giấy vệ sinh. Ngoài ra, Costco quy định mỗi người chỉ được mua một gói. Tôi đi mua với hai người bạn khác, gồm người đang đẩy xe cạnh tôi và người vẫn đang nhặt thêm thức ăn. Chúng tôi mua nhiều thế này để không phải quay lại “địa ngục” này nữa.

Ashley, 30 tuổi

VICE: Xin chào Ashley, tại sao bạn nghĩ người Úc lại đổ xô mua giấy vệ sinh?

Ashley: Tôi nghĩ họ sợ. Họ sợ không thể rời khỏi nhà. Đó là sự hoảng loạn theo số đông. Tôi đang mua chỉ vì chúng tôi thực sự đã hết giấy vệ sinh.

Bạn nghĩ điều gì gây ra sự hoảng loạn này?

Chắc chắn là tin tức. Tôi nghĩ tin tức đã khiến mọi người sợ hãi về loại virus corona này và bây giờ họ chỉ đang làm những điều ngớ ngẩn như mua giấy vệ sinh.

Bạn có nghĩ rằng mọi người nên tích trữ bất cứ thứ gì không?

Tuyệt đối không. Nếu tôi dự trữ bất cứ thứ gì, đó sẽ là thực phẩm, thức ăn trẻ em, nước và thuốc, chứ không phải giấy vệ sinh

Jon, 29 tuổi

VICE: Chào Jon, bạn nghĩ gì về việc giấy vệ sinh cháy hàng?

Jon: Chà, chúng tôi đang mua giấy vệ sinh bởi vì chúng tôi sắp hết, chúng tôi thực sự cần nó. Chỉ có một chút bực bội khi phải xếp hàng để mua. Chúng tôi không biết lý do mọi người đổ xô đi mua mặt hàng này.

Bạn đoán là vì sao?

Chà, đó là vì virus, nhưng tôi không hiểu tại sao lại là giấy vệ sinh. Tôi đã từng sống ở những nơi luôn dễ bị thiên tai và không có ai dự trữ giấy vệ sinh cả. Mọi người tích trữ thức ăn, nước, nến, đại loại thế. Tôi chưa bao giờ dự trữ giấy vệ sinh trong đời. Nếu bạn nghĩ rằng thế giới sẽ kết thúc, tại sao bạn cần phải lo về giấy vệ sinh đến thế? Tôi không hiểu.

Bạn có người bạn nào quá hoảng loạn với virus không?

Tôi không nghĩ vậy. Rất nhiều người trong chúng tôi làm việc trong lĩnh vực y tế, vì vậy chúng tôi cập nhật nhanh về dịch bệnh này. Chúng tôi biết tỷ lệ tử vong khá thấp, vì vậy căn bệnh này thực sự không thể giết chúng tôi. Nó sẽ giống như cảm lạnh thôi.

Bạn có lo lắng về dịch bệnh không?

Tôi không lo lắng chút nào. Tôi chỉ chờ vé máy bay giảm nhiều hơn để tôi có thể đi du lịch. Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi không thể phớt lờ dịch bệnh này. Tôi theo dõi rất nhiều môn thể thao, vì vậy tôi thực sự lo lắng khi các trận thi đấu thể thao bị hủy bỏ.

Bài liên quan