Nga sẽ duyệt binh Ngày chiến thắng vào ngày 24/6

Thứ tư, 27/05/2020, 06:28 AM

Sputniknews cho biết, Tổng thống Putin thông báo tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít vào ngày 24/6 tại Moscow và nhiều thành phố khác.

Trước đó, vào đúng Ngày Chiến thắng 9/5, Nga đã cho trình diễn chiến đấu cơ trên bầu trời quảng trường Đỏ.

Trước đó, vào đúng Ngày Chiến thắng 9/5, Nga đã cho trình diễn chiến đấu cơ trên bầu trời quảng trường Đỏ.

Sau cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 26/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: "Chúng tôi sẽ tổ chức kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào hôm 24/6, ngày mà cách đây 75 năm đã diễn ra cuộc duyệt binh huyền thoại tại Quảng trường Đỏ của những người lính đã chiến đấu vì Moscow, vì Leningrad, bảo vệ Stalingrad, giải phóng châu Âu và chiếm giữ Berlin".

Ông cũng yêu cầu lực lượng quân đội phải duy trì cấp độ an toàn cao nhất để loại bỏ mọi rủi ro có thể xảy ra với người tham gia sự kiện. Putin cho hay lễ duyệt binh được lên kế hoạch tổ chức khi Covid-19 ở Nga đã qua đỉnh.

"Theo các chuyên gia, đỉnh dịch có thể được xem là đã qua", ông nói với ông Shoigu.

[Bất chấp đứng thứ 3 thế giới về số ca nhiễm Covid-19, Nga dần gỡ phong tỏa]

Sau khi tăng hơn 11.000 ca nhiễm nCoV mới/ngày hồi giữa tháng 5, số ca nhiễm mới ở Nga hiện đã giảm xuống dưới 9.000. Hôm nay, nước này ghi nhận số ca tử vong kỷ lục là 174, cùng số bệnh nhân hồi phục kỷ lục là 12.000 người trong 24 giờ qua.

Nga, vùng dịch lớn thứ 3 thế giới, báo cáo tổng cộng hơn 362.000 ca nhiễm với gần 4.000 người chết. 

Cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng thường được tổ chức vào ngày 9/5 hàng năm, nhưng sự kiện năm nay bị hoãn vì Covid-19. Hôm 9/5 vừa qua, Nga chỉ tổ chức lễ duyệt binh trên không ở Moscow để kỷ niệm ngày lễ trọng đại này, với sự tham gia của 75 trực thăng và máy bay quân sự.