Thế giới
18/07/2018 11:08Nga: Thượng đỉnh Helsinki là một thắng lợi của Putin
Ở Washington, Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với sự chỉ trích nặng nề về những gì ông thể hiện tại cuộc họp thượng đỉnh Helsinki Thậm chí, ngay cả các thành viên Đảng Cộng hòa cũng cho rằng sự nhún nhường của ông Trump trước Tổng thống Putin là một hành động phá hoại, thể hiện sự xử lý lúng túng của vị tổng thống này.
Trong khi đó, tình hình ở Nga lại khác hoàn toàn, mọi thông tin bình luận đều vô cùng tích cực. Ở Nga, cáo buộc can dự vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 ít được nhắc đến. Thay vào đó, mọi sự chú ý được dồn vào thắng lợi của Tổng thống Putin. Báo chí chính thống Nga ca ngợi cuộc gặp mặt ở Helsinki là một chiến thắng của Tổng thống Putin và dường như những người chỉ trích ông Donald Trump ở Mỹ và ở khắp mọi nơi cũng đồng tình với quan điểm này.
Sau đây là những điểm nổi bật có thể rút ra sau cuộc gặp thượng đỉnh phỏng theo góc nhìn của người Nga:
Hai mô hình nhiệm kỳ tổng thống khác nhau
Phản ứng lúng túng của Tổng thống Trump trước những câu hỏi về việc Nga có can dự vào cuộc bầu cử 2016 không và sự ủng hộ rõ ràng của ông đối với chiến thắng của Tổng thống Putin không hề gây khuấy động trong giới truyền thông Nga, ngay cả khi những thông tin này đang chiếm lĩnh sự bao phủ trên các kênh truyền thông Mỹ trong những ngày gần đây.
Tổng thống Putin không hề bị thách thức bởi những nhà báo Nga và ông có thể sử dụng những cơ quan báo chí chính thống để vẽ lên những hình ảnh tích cực về bản thân. Trong khi đó, Tổng thống Trump không có được năng lực này. Sự khác biệt được thể hiện rõ qua những phản ứng cứng rắn của ông Putin trước những câu hỏi liên quan đến vấn đề này.
Chào đón một thời kỳ hòa hoãn mới
Các chuyên gia phân tích Nga thừa nhận rằng cuộc gặp thượng đỉnh không cho thấy bất cứ dấu hiệu nhượng bộ hoặc thỏa hiệp rõ ràng nào. Tuy nhiên theo họ, việc nối lại đàm phán là một điều tất yếu diễn ra.
Theo ông Dmitri V. Badovsky, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội và Chính trị Nga, một tổ chức nghiên cứu ủng hộ Nga đánh giá “cả hai quốc gia đang bắt đầu nhìn nhận nhau như những đối tác lâu dài”.
Chia sẻ quan điểm trên ông Dimitri V. Trenin, Giám đốc Trung tâm Carnegia Moscow cũng chỉ ra những dấu hiệu mới trong quan hệ Nga-Mỹ. Theo ông, tiến trình này vẫn sẽ tiếp tục nếu cả hai nhà lãnh đạo tiếp tục thăm chính thức thủ đô của nhau trong tương lai gần.
Phá vỡ vòng vây cô lập chính trị
Các chuyên gia phân tích của Nga, bao gồm cả những người chỉ trích điện Kremlin cũng đồng tình rằng cuộc gặp thượng đỉnh này đã giúp ông Putin chứng tỏ vai trò không thể thiếu của Nga trong các sự kiện trên toàn thế giới. Vị thế này không hề thay đổi ngay cả khi Nga bị cáo buộc can dự vào bầu cử tổng thống Mỹ và cáo buộc đầu độc điệp viên ở Anh. Mặc cho sự kết tội và những cáo buộc nặng nề, phương Tây vẫn cảm thấy sự cần thiết phải đối thoại với Nga và đánh giá Nga là một quốc gia đáng tôn trọng.
Những vấn đề trong nước bị lu mờ
Vào tháng ba vừa qua, Tổng thống Putin tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống lần thứ tư. Điều này cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ mà dân chúng Nga dành cho ông, cũng như sự bất lực của những đối thủ chính trị trong việc thách thức quyền lực của vị tổng thống này. Tuy nhiên, vào lúc này, ông Putin cũng đang phải đối mặt với vấn đền nan giải của việc tìm ra động lực phấn đấu trong nhiệm kỳ sáu năm sắp tới.
Với các đòn trừng phạt của phương Tây cùng sự hoạt động kém hiệu quả, nền kinh tế Nga đã đi xuống rất nhiều kể từ năm 2013. Tuy nhiên những cuộc phiêu lưu trong chính sách đối ngoại của ông Putin, bao gồm việc sát nhập Crimea và hậu thuẫn chính phủ Syria đã phân tán sự chú ý của công luận khỏi những vấn đề kinh tế - ít nhất là cho đến thời điểm này.
Tuy nhiên, sự sao nhãng này sẽ không kéo dài mãi mãi. Ngay cả khi nước Nga đang vô cùng tự hào khi tổ chức thành công World Cup, sự tín nhiệm của Tổng thống Putin cũng đang giảm đi đáng kể, từ 57% vào tháng một xuống còn 38% trong tháng bảy, theo một cuộc điều tra. Rất nhiều người Nga đang nổi giận bởi việc tăng thuế và thắt chặt phúc lợi hưu trí.
Vấn đề nhân quyền bị gác lại
Kể từ khi Soviet sụp đổ, các tổ chức nhân quyền của Nga đã tìm đến Mỹ để được hỗ trợ tài chính và định hướng hoạt động. Trong thập kỷ vừa qua, điện Kremlin đã nỗ lực hạn chế việc để các tổ chức trên nhận viện trợ của nước ngoài. Tuy nhiên, các tổ chức này vẫn dựa vào sự hậu thuẫn của Mỹ để gia tăng ảnh hưởng trong các cuộc đàm phán với chính phủ Nga, ví dụ như việc yêu cầu thả những tù nhân chính trị ở Nga.
Tuy nhiên, tình thế ở hội nghị Helsinki lại rất khác. Rất nhiều nhóm hoạt động nhân quyền không coi ông Trump là đồng minh. Họ không mong đợi gì vào việc ông Trump sẽ đưa vấn vấn đề nhân quyền ra bàn luận với Putin. Khác với những cuộc gặp mặt thượng đỉnh Nga-Mỹ khác, Tổ chức Giám sát Nhân quyền không hề đưa ra bất cứ thông cáo báo chí hay bài phát biểu nào yêu cầu Mỹ phải chất vấn Nga về những vấn đề nhân quyền cụ thể.
Tổng thống Putin nổi giận với người dẫn chương trình của Fox NewsTổng thống Nga Vladimir Putin thề rằng, nước ông “chưa bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ” của Mỹ “chứ đừng nói đến việc can thiệp vào các cuộc bầu cử”. Lời khẳng định chắc nịch này được ông chủ điện Kremlin đưa ra trong một cuộc đối đáp căng thẳng và kéo dài của ông với người dẫn chương trình Chris Wallace của Kênh Tin tức đài Fox News. |
Trump tung cho vợ quả bóng World Cup được Putin tặngTổng thống Mỹ vui vẻ nhận quả bóng từ người đồng cấp Nga, rồi mỉm cười tung nó về phía đệ nhất phu nhân ngồi gần đó. |