Nga tiếp tục tung đòn khí đốt với châu Âu

Thứ bảy, 18/06/2022, 11:33 AM

Khi lãnh đạo ba nước châu Âu tới thăm Kiev, Tổng thống Putin cũng phát đi một thông điệp: Nguồn cung khí đốt cho châu lục đang phụ thuộc vào Nga.

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom

Đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov hôm 16/6 cảnh báo nước Đức sẽ hứng chịu "thảm họa khí đốt" khi các tua-bin nén khí được tập đoàn Siemens đưa tới sửa chữa, bảo dưỡng ở Canada và chậm trễ bàn giao do lệnh trừng phạt nhắm vào Nga, khiến đường ống Nord Stream "có thể ngừng hoạt động".

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom cũng đã thông báo giảm lượng khí đốt cung cấp cho Đức qua đường ống Nord Stream ngày thứ hai liên tiếp. Nguồn cung khí đốt quan trọng từ Nga tới châu Âu sụt giảm khiến giá năng lượng tăng, giữa lúc lạm phát ở các nước trong khu vực gần chạm ngưỡng cao nhất trong 40 năm.

Những động thái này diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo ba nước Đức, Pháp, Italy ngày 17/6 tới thăm Kiev nhằm bày tỏ sự ủng hộ với Ukraine. Trong chuyến đi, khi được hỏi về lý do Gazprom giảm nguồn cung khí đốt tới châu Âu, Thủ tướng Italy Mario Draghi cho hay "chúng tôi, Đức và các quốc gia khác tin rằng đây là những lời nói dối". "Giống như ngũ cốc, khí đốt đã được sử dụng cho mục đích chính trị", ông nói.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định cắt giảm nguồn cung năng lượng tới châu Âu kể từ khi xung đột quân sự ở Ukraine nổ ra. Tháng trước, Nga đã dừng xuất khẩu điện và các lô khí đốt tới Phần Lan, sau khi nước này từ bỏ chính sách trung lập và chính thức nộp đơn gia nhập NATO.

Hồi tháng 4, Moskva ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria, hai thành viên NATO lên tiếng phản đối chiến dịch của Nga ở Ukraine, do không thanh toán hợp đồng bằng ruble theo yêu cầu của Moskva.

Xuất khẩu khí đốt rất quan trọng với nền kinh tế Nga, nhưng việc giảm nguồn cung không làm tổn thương Moskva, mà giúp thu về nhiều tiền hơn từ giá năng lượng tăng. Một số quan chức và giám đốc điều hành Nga không che giấu niềm vui của họ.

"Chúng tôi giảm vài chục phần trăm nguồn cung khí đốt cho châu Âu. Nhưng giá khí đốt đã tăng vài lần. Bởi vậy, thực lòng chúng tôi không thấy phiền vì điều đó", Alexei Miller, giám đốc điều hành của Gazprom nói tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg.

Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết châu Âu đang trả nhiều hơn khoảng 400 tỷ euro để mua khí đốt Nga, gợi ý nguồn cung có thể giảm thêm.