Vostok 2018 - tập trận lớn chưa từng có của Nga

Thứ ba, 21/08/2018, 11:36 AM

Nga đang chuẩn bị cho cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua - Vostok 2018. Trung Quốc và Mông Cổ cũng sẽ tham gia cuộc tập trận này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho hay.

nga-tap-tran-quan-su-lon-chua-tung-co
Xe tăng Nga tham gia tập trận Zapad-2017 cực lớn ở Belarus hồi tháng 9/2017. Vostok 2018 năm nay còn lớn hơn nữa.

Cuộc tập trận có tên gọi Vostok 2018 sẽ diễn ra ở Siberia và Viễn Đông của Nga trong 5 ngày tháng Chín. Vostok 2018 sẽ có quy mô chưa từng có cả về phạm vi, tổng số quân và lực lượng tham gia, RT ngày 20/8 dẫn lời ông Sergey Shoigu cho hay.

Theo ông Shoigu, cuộc tập trận sẽ lớn hơn cả cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử Liên Xô được tổ chức vào năm 1981 trên lãnh thổ Belarus, Ukraine, ba nước cộng hòa Baltic cũng như một số nước thuộc Hiệp ước Warsaw.

Mặc dù chưa công bố tổng số binh sĩ sẽ tham gia tập trận nhưng Trung Quốc xác nhận sẽ cử 3.000 quân, hơn 900 thiết bị quân sự cũng như 30 máy bay trực thăng và chiến đấu cơ tới Nga dự Vostok 2018.

Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ trực tiếp giám sát cuộc tập trận này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Nga và NATO đang gia tăng các cuộc tập trận trong bối cảnh mối quan hệ hai bên tiếp tục căng thẳng. Hồi tháng Sáu, hơn 18.000 binh sĩ từ 19 quốc gia đã tham gia vào cuộc tập trận kéo dài hai tuần ngay sát biên giới Nga ở Ba Lan và các nước Baltic.

Năm ngoái, cuộc tập trận Zapad-2017 của Nga có tới 12.700 binh sĩ, 70 máy bay, 10 tàu và 680 xe quân sự. Phương Tây đã có phản ứng mạnh mẽ đối với Zapad-2017 bởi cho rằng cuộc tập trận là vỏ bọc cho một “cuộc tấn công” các nước láng giềng. Moscow phủ nhận cáo buộc này.

 

Triển lãm quân sự quốc tế Army 2018 khai mạc tại Nga ngày 21/8

Triển lãm quân sự quốc tế - Army 2018 IMTF - một trong những triển lãm vũ trang và khí tài quân sự lớn nhất thế giới, sẽ kéo dài 6 ngày, từ ngày 21/8 đến 26/8, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Patriot ở Moscow, Nga.