Moskva tuyên bố ủng hộ nỗ lực chống khủng bố của Washington, sau khi thủ lĩnh IS bị tiêu diệt trong cuộc đột kích của Mỹ.
Khu nhà thủ lĩnh IS al-Qurashi ẩn náu trong cuộc đột kích ngày 3/2. Ảnh: BQP Mỹ.

Khu nhà thủ lĩnh IS al-Qurashi ẩn náu trong cuộc đột kích ngày 3/2. Ảnh: BQP Mỹ.

Bộ Ngoại giao Nga trong thông cáo ngày 3/2 cho biết nước này ủng hộ nỗ lực chống khủng bố của các nước khác, trong đó có thành viên liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu, đồng thời kêu gọi điều tra kỹ lưỡng nếu thương vong dân sự trong cuộc đột kích của Mỹ được xác nhận.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó thông báo thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi kích nổ đai bom tự sát sau khi đặc nhiệm Mỹ đột kích nơi ẩn náu ở thị trấn Atmeh, Syria. Ông nhấn mạnh "mối đe dọa khủng bố toàn cầu đã bị loại bỏ".

Nga tuyên bố "sẵn sàng hợp tác với các nước để thiết lập phản ứng chung hiệu quả chống lại mối đe dọa chung là chủ nghĩa khủng bố". Nga khẳng định họ có đóng góp "mang tính quyết định trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria", sau khi đưa quân tới quốc gia Trung Đông theo đề nghị của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga được đánh giá là động thái mang tính hòa giải hiếm hoi trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ leo thang quanh vấn đề Ukraine. Mỹ và phương Tây cáo buộc Nga tập trung quân gần biên giới Ukraine và lên kế hoạch tiến đánh nước láng giềng. Nga bác thông tin này và khẳng định có quyền điều quân trong lãnh thổ để phòng thủ.