Thứ sáu, 22/09/2017, 08:22 AM
  • Click để copy

Ngắm đèn 'siêu trăng' lớn nhất Việt Nam

Đèn "siêu trăng" được công nhận và trao kỷ lục guiness Việt Nam là chiếc đèn lồng hình mặt trăng với kích thước lớn nhất từ trước tới giờ.

Ngắm đèn
Tối 21/9, chiếc đèn lồng hình mặt trăng với kích thước lớn nhất Việt Nam chính thức ra mắt công dân thủ đô chuẩn bị đón trung thu.
Ngắm đèn
 Tọa lạc tại quảng trường Royal City - “Đèn mặt trăng lớn nhất Việt Nam”có đường kính lên đến 8m, in 3D mô phỏng bề mặt thật của mặt trăng do các kỹ sư thi công liên tục trong hơn ba tuần. 
Ngắm đèn
“Đèn mặt trăng lớn nhất Việt Nam” chính thức ra mắt và được trao chứng nhận Kỷ lục Guinness Việt Nam vào đêm 21/9 vừa qua.
Ngắm đèn
Ngay khi chính thức xuất hiện, "siêu trăng" ngay lập tức nhận được sự quan tâm của người dân thủ đô khi dịp trung thu đang đến gần.
Ngắm đèn

Công trình được chiếu sáng bởi đèn pha công suất lớn, tỏa ánh sáng nhiệm màu dát bạc lên quảng trường Hoàng Gia. .Anh Phong (thành viên đội ngũ làm chiếc đèn) cho biết, "siêu trăng" là công trình của đội ngũ thực hiện trong suốt 3 tuần liên tục, ra mắt vừa đúng dịp trước thềm trung thu 2017.

Ngắm đèn
Người dân thích thú chiêm ngưỡng "siêu trăng lớn nhất Việt Nam" tọa lạc ngay giữa lòng thủ đô.
Ngắm đèn
Các bạn trẻ Hà Thành thích thú vây quanh, tạo dáng chụp ảnh cùng chiếc đèn lồng mặt trăng khổng lồ.
Ngắm đèn
Vây quanh “siêu trăng” là hơn 500 chiếc đèn thỏ xinh xắn, được đổi màu hòa nhịp theo giai điệu, mang đến vẻ đẹp huyền ảo mà vô cùng sinh động, trở thành điểm nhấn đặc biệt cho quảng trường.
Ngắm đèn
Người dân thích thú lưu lại hình ảnh của siêu trăng.
Ngắm đèn
Không chỉ đứng ngắm từ xa, ban tổ chức còn tạo điều kiện để người dân đến gần để tham quan "siêu trăng". Theo đó, mỗi lượt sẽ có khoảng 20 người vào để tham quan, chụp ảnh khoảng 5-10'.
Ngắm đèn
Nhiều gia đình đưa con em mình đến để chụp ảnh cùng "siêu trăng" và thỏ ngọc.
Ngắm đèn
Đèn lồng "siêu trăng" là một trong nhiều điểm đến thú vị của người dân thủ đô trong mùa trung thu năm nay.