‘Ngán ngẩm’ với Trang phục dân tộc sơ sài quá mức của thí sinh Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới 2018

Thứ sáu, 03/08/2018, 12:06 PM

Đa số các thí sinh Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới 2018 đều không khiến khán giả ấn tượng với những bộ trang phục dân tộc của mình. Đại diện Việt Nam – Phan Thị Mơ dù sở hữu một bộ Trang phục dân tộc ý nghĩa nhưng cũng không hoàn toàn tỏa sáng.

ngan-ngam-voi-trang-phuc-dan-toc-so-sai-qua-muc-cua-thi-sinh-hoa-hau-dai-su-du-lich-the-gioi-2018

Cuộc thi thi Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới 2018 diễn ra từ ngày 27/7 - 8/8 tại cả hai quốc gia Việt Nam và Thái Lan. Sau khi tham gia tranh tài tại Việt Nam, 50 thí sinh tham dự vòng chung kết cũng đã có mặt tại Thái Lan để tiếp tục tham gia các hoạt động, phần thi trong khuôn khổ vòng chung kết.

Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi này là Phan Thị Mơ. Đây là điều khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ bởi trước đó Phan Thị Mơ chưa từng chia sẻ về dự định tiếp tục dự thi nhan sắc mà chỉ nhắc tới phim ảnh. Tuy nhiên người đẹp sở hữu nhan sắc nổi bật, từng tham gia khá nhiều những cuộc thi nhan sắc cả trong và ngoài nước và giành được nhiều thứ hạng cao.

Tại phần thi Trang phục dân tộc được tổ chức tại núi Ok Thalu - một địa danh thuộc tỉnh Phatthalung, Thái Lan, Phan Thị Mơ đã diện bộ trang phục lấy cảm hứng từ chùa Một Cột - di tích lịch sử nổi tiếng của Việt Nam. Trang phục do nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông thực hiện có tổng trọng lượng hơn 15kg. Đại diện Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi di chuyển, tạo dáng với phần khung hình chùa Một Cột rất nặng phía sau. Màn trình diễn của cô được nhiều người tán thưởng. Dù vậy người đẹp cũng không hoàn toàn tỏa sáng với bộ trang phục nặng nề và khó di chuyển như vậy.

ngan-ngam-voi-trang-phuc-dan-toc-so-sai-qua-muc-cua-thi-sinh-hoa-hau-dai-su-du-lich-the-gioi-2018
ngan-ngam-voi-trang-phuc-dan-toc-so-sai-qua-muc-cua-thi-sinh-hoa-hau-dai-su-du-lich-the-gioi-2018

Có thể thấy các quốc gia thuộc Đông Nam Á luôn đầu tư hơn về trang phục dân tộc, nổi bật là Malaysia, Myanmar, Philippines... với những bộ trang phục chất lượng, ấn tượng và thu hút người nhìn. Thế nhưng nhìn chung, đa số các thí sinh dự thi Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới 2018 đều khá sơ sài trong khâu chuẩn bị. Các trang phục dân tộc đơn giản, không cầu kỳ, không ấn tượng và cũng không thể hiện được nhiều nét văn hóa đặc trưng của đất nước họ.

Nhiều thí sinh được nhận xét là diện trang phục dạo phố, đi chơi cùng bạn bè, tham gia các buổi dã ngoại cùng gia đình hơn là diện một bộ Trang phục dân tộc tại một cuộc thi nhan sắc quốc tế.

ngan-ngam-voi-trang-phuc-dan-toc-so-sai-qua-muc-cua-thi-sinh-hoa-hau-dai-su-du-lich-the-gioi-2018
ngan-ngam-voi-trang-phuc-dan-toc-so-sai-qua-muc-cua-thi-sinh-hoa-hau-dai-su-du-lich-the-gioi-2018
ngan-ngam-voi-trang-phuc-dan-toc-so-sai-qua-muc-cua-thi-sinh-hoa-hau-dai-su-du-lich-the-gioi-2018
ngan-ngam-voi-trang-phuc-dan-toc-so-sai-qua-muc-cua-thi-sinh-hoa-hau-dai-su-du-lich-the-gioi-2018
ngan-ngam-voi-trang-phuc-dan-toc-so-sai-qua-muc-cua-thi-sinh-hoa-hau-dai-su-du-lich-the-gioi-2018
ngan-ngam-voi-trang-phuc-dan-toc-so-sai-qua-muc-cua-thi-sinh-hoa-hau-dai-su-du-lich-the-gioi-2018
 

Choáng với thành tích thi nhan sắc của Phan Thị Mơ – người đẹp 28 tuổi, 3 lần chinh chiến quốc tế

Ở tuổi 28, người đẹp Phan Thị Mơ đã ghi dấu ấn bằng hàng loạt thành tích trong các cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ. Hoa hậu đại sứ du lịch thế giới 2018 sẽ là cuộc thi nhan sắc quốc tế thứ 3 mà người đẹp tham gia.