Ngày 27 Tết cháy lớn TP HCM, 5 người thiệt mạng

Thứ ba, 21/01/2020, 07:35 AM

Vụ cháy trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TP HCM vào sáng nay 27 Tết khiến 5 người thiệt mạng. Cơ quan chức năng hiện đang ở hiện trường.

Ngày 27 Tết cháy lớn khiến 5 người thiệt mạng.

Ngày 27 Tết cháy lớn khiến 5 người thiệt mạng.

Sáng nay 21/1 (27 tháng Chạp tết Âm lịch), thông tin của Tuổi Trẻ TP HCM cho biết một vụ cháy lớn đã xảy ra trên đường trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TP HCM xảy ra vụ cháy nhà khiến 5 người thiệt mạng. 

Cơ quan chức năng đang có mặt ở hiện trường để xử lý, điều tra vụ việc. 

Từ đầu tháng 1/2020, TP HCM liên tục xảy ra vụ cháy lớn, trước đó vào tối 13/01, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại hẻm 459 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Thống kê sơ bộ cho thấy, vụ cháy thiêu rụi nhiều tài sản của 1 căn nhà và 9 ki-ốt xung quanh. Tổng diện tích cháy là 300m2, lực lượng chữa cháy bảo vệ nhiều nhà dân lân cận. 

Năm 2019, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH tiếp nhận và xử lý 342 vụ cháy, giảm 126 vụ so với năm 2018. Trong đó, 17 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng - làm 11 người tử vong, 12 người bị thương; tổn thất tài sản ước tính khoảng 10,7 tỉ đồng. Đáng chú ý, số vụ cháy xảy ra tại nhà ở đơn lẻ giảm 55 vụ so với năm 2018 nhưng vẫn chiếm gần 50% tổng số vụ cháy trên địa bàn TP (154/342 vụ, làm chết 9 người).

Cơ quan chuyên môn đánh giá số vụ cháy có giảm mạnh nhưng lại có mức độ thiệt hại và tính chất phức tạp, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Các vụ cháy trên địa bàn TP chủ yếu phát sinh từ sự số hệ thống hoặc thiết bị điện tại nhà dân, cơ sở. Thực tế trên phản ánh tình trạng doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận; một số người dân chủ quan, lơ là đối với công tác đảm bảo an toàn PCCC trong sử dụng hệ thống, thiết bị điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Bên cạnh đó, lực lượng PCCC tại chỗ chưa phát huy tốt vai trò, hiệu quả trong xử lý tình huống cháy, nổ ngay từ ban đầu. Cụ thể trong năm qua, lực lượng tại chỗ trên địa bàn TP chỉ xử lý được 68 vụ cháy.