Ngày 29/7, 120 ca bị nhiễm COVID-19 từ Guinea Xích đạo sẽ về nước

Thứ sáu, 24/07/2020, 14:11 PM

Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cho biết, công tác chuẩn bị cho chuyến bay sang Guinea Xích đạo đón 120 lao động Việt Nam nhiễm COVID-19 về nước ngày 29/7 đã sẵn sàng.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư đã điều trị khỏi nhiều trường hợp bị nhiễm COVID-19. Thời gian tới bệnh viện đã sẵn sàng tiếp nhận điều trị cho 120 ca bệnh từ Guinea Xích đạo về nước. Ảnh BVCC

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư đã điều trị khỏi nhiều trường hợp bị nhiễm COVID-19. Thời gian tới bệnh viện đã sẵn sàng tiếp nhận điều trị cho 120 ca bệnh từ Guinea Xích đạo về nước. Ảnh BVCC

Trao đổi với báo Tiền Phong, TS Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cho biết, bệnh viện đã cử 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng làm việc tại khoa Cấp cứu đi trên chuyến bay sang Guinea Xích đạo ở châu Phi để đón đoàn công nhân Việt Nam về nước. Số công nhân này do 3 công ty có người lao động và quản lý đang làm việc tại Guinea xích đạo lập danh sách xin đưa về nước.

Được biết, trên chuyến bay có 120/250 công nhân bị nhiễm COVID-19, trong số đó có một số ca bệnh nặng phải nằm điều trị tại bệnh viện của Guinea Xích đạo, hiện tình trạng bệnh đã tốt lên khá nhiều. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, các cán bộ y tế được mang theo 2 máy thở, máy theo dõi, quần áo phòng hộ và các thiết bị y tế khác.

Trước một chuyến bay đặc biệt với số lượng bệnh nhân nhiễm COVID-19 lên tới 120 người đòi hỏi sự chăm sóc y tế rất cẩn thận, kỹ càng. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trung Cấp - Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư) chia sẻ, lượng bệnh nhân khá lớn nhưng điều kiện diện tích của máy bay có hạn sẽ là môi trường cho SARS-CoV-2 (virus gây ra dịch bệnh COVID-19) hoạt động mạnh mẽ. Trong số 120 bệnh nhân có 46 người có bệnh mạn tính kèm theo (nhóm dễ có biến chứng hơn) như loét dạ dày, cao huyết áp, tim mạch, viêm phế quản. May mắn không có ca bệnh nặng nên sức khỏe các bệnh nhân đều đáp ứng được hành trình bay kéo dài 15 giờ đồng hồ.  

Về cơ sở vật chất và đội ngũ nhân viên y tế để tiếp nhận số lượng lớn nhất bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 từ đầu mùa dịch đến nay thì Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cho biết đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng.

Dự tính ngày 29/7, chuyến bay sẽ hạ cánh tại sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh). Ngay sau nhập cảnh toàn bộ 250 công nhân sẽ được chuyển về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư để cách ly, theo dõi. Tại đây họ sẽ được thực hiện các xét nghiệm theo đúng quy định của Bộ Y tế. Đối với những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sẽ được điều trị ngay tại bệnh viện.

Bài liên quan