Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5: 12 người tử vong vì tai nạn giao thông

Chủ nhật, 29/04/2018, 04:58 AM

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho viết trong ngày 28/4, cả nước đã xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người và 7 người bị thương.

ngay-dau-nghi-le-304-va-15-12-nguoi-tu-vong-vi-tai-nan-giao-thong
12 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh minh họa

Theo đó các vụ tai nạn gia thông được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thống kê từ 12h ngày 27 đến 12h ngày 28/4 và đều xảy ra ở đường bộ. Trong đó vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trong ngày xảy ra tại xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) giữa hai xe máy. Hậu quả làm hai người chết tại chỗ.

Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ triển khai 2.500 lượt tuần tra kiểm soát, phát hiện 8.504 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 6,4 tỉ đồng, tạm giữ 1.495 giấy tờ các loại và tước 371 giấy phép lái xe các loại.

Cảnh sát giao thông đường thủy triển khai 61 lượt tuần tra kiểm soát, kiểm tra, xử lý 302 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 100 triệu đồng.

Theo Ủy ban An toàn Quốc gia, tại sân bay Tân Sân Nhất (Hồ Chí Minh), ngay từ sáng sớm ngày 28/4 đã quá tải, nhiều hành khách đã vượt rào chắn xếp hàng để kịp làm thủ tục cho chuyến bay.

Trên tuyến Quốc lộ 1 đường tránh TP Ninh Bình, đoạn trước trụ sở Tập đoàn Phước Lộc và TP Tam Điệp, nhiều phương tiện ô tô dừng đỗ ăn sáng gây mất trật tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông.

Cũng trên tuyến Quốc lộ 1, nhiều xe mô tô đi thành đoàn lớn (du lịch trải nghiệm) di chuyển với vận tốc cao gây nguy hiểm, uy hiếp an toàn giao thông cho người và phương tiện cùng tham gia giao thông.

Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cho biết thêm, trong ngày, đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận được gần 40 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản về việc tăng giá vé, nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định.

Cũng theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia , bắt đầu từ chiều 27 và sáng 28-4, nhiều người dân đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội và TP HCM bắt đầu về quê nhân dịp nghỉ lễ dẫn tới tình trạng lưu lượng giao thông tăng cao, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại một số trục chính, đầu mối giao thông như nhà ga, bến xe, sân bay, các tuyến ra vào cửa ngõ các thành phố lớn, khu du lịch.

Trong đó, tại Hà Nội, bên trong Bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm số lượng hành khách dồn về rất đông, người dân xếp hàng mua vé kéo dài, nhiều tuyến xe có lượng người đi quá lớn như Thanh Hóa, Nam Định, Lào Cai, Quảng Ninh... hành khách phải chờ đợi nhiều giờ mới lên được xe về quê.

Còn tại TP HCM, bên trong Bến xe Miền Tây và Miền Đông, lượng hành khách về quê cũng rất đông, khu vực bán vé luôn kẹt cứng người xếp hàng, hành khách ngồi la liệt để chờ xe khách.

 

Những điểm đến hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5 này

Huế, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Lào Cai, Hạ Long... đều là những điểm đến hấp dẫn trong dịp lễ 30/4 và 1/5 này vì cảnh sắc tuyệt đẹp và những lễ hội độc đáo.

 

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu cảnh giác tội phạm ATM dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu phải tăng cường cảnh giác chống tội phạm liên quan tới ATM trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.