Ngày đầu thi THPT Quốc gia 2020: Thí sinh đến muộn, hớt hải chạy vào phòng thi cho kịp giờ

Chủ nhật, 09/08/2020, 08:52 AM

Ngày đầu thi THPT Quốc gia 2020: Các sĩ tử bước vào ngày thi đầu tiên với 2 môn Văn (buổi sáng) và môn Toán (buổi chiều).

Hôm nay (9/8), các sĩ tử sẽ bước vào ngày thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 đầu tiên với 2 môn thi là Văn (buổi sáng) và môn Toán (buổi chiều).

Hôm nay (9/8), các sĩ tử sẽ bước vào ngày thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 đầu tiên với 2 môn thi là Văn (buổi sáng) và môn Toán (buổi chiều).

Ghi nhận của PV tại điểm thi trường THCS Lương Thế Vinh, đa phần các thí sinh đều đến sớm trước 30-60 phút để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên.

Ghi nhận của PV tại điểm thi trường THCS Lương Thế Vinh, đa phần các thí sinh đều đến sớm trước 30-60 phút để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên.

Cũng do bối cảnh thi đặc biệt khi diễn ra trong mùa dịch nên tâm trạng của nhiều học sinh cảm thấy lo lắng.

Cũng do bối cảnh thi đặc biệt khi diễn ra trong mùa dịch nên tâm trạng của nhiều học sinh cảm thấy lo lắng.

DSC_9168
Một số thì tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi trước khi thi để ôn lại kiến thức.

Một số thì tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi trước khi thi để ôn lại kiến thức.

Khoảng 7h00, khi nhà trường đã đánh trống báo hiệu cho các học sinh vào phòng thi thì nhiều thí sinh mới bắt đầu đến.

Khoảng 7h00, khi nhà trường đã đánh trống báo hiệu cho các học sinh vào phòng thi thì nhiều thí sinh mới bắt đầu đến.

Nhiều thí sinh chạy vội vào trường.

Nhiều thí sinh chạy vội vào trường.

Empty
Empty
Empty
Empty
Với môn Văn thí sinh có thời gian 120 phút, thời gian phát đề là 7h30, bắt đầu làm bài là 7h35.

Với môn Văn thí sinh có thời gian 120 phút, thời gian phát đề là 7h30, bắt đầu làm bài là 7h35.

117417146_638987406741802_3987809567625318805_n
Theo quy định, nếu đến sau thời gian phát đề 15 phút, thí sinh sẽ không được vào phòng thi.

Theo quy định, nếu đến sau thời gian phát đề 15 phút, thí sinh sẽ không được vào phòng thi.

Bài liên quan