Thứ bảy, 07/08/2021, 13:44 PM
  • Click để copy

Ngày đêm làm hàng trăm giường sắt, phản gỗ phục vụ công dân cách ly

Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng làm hàng trăm giường sắt, phản gỗ phục vụ công dân cách ly.

>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Hàng trăm chiếc giường sắt được cán bộ, chiến sĩ Trạm sửa chữa tổng hợp, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng làm ra.

Hàng trăm chiếc giường sắt được cán bộ, chiến sĩ Trạm sửa chữa tổng hợp, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng làm ra.

Nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất nơi ngủ, nghỉ cho công dân về cách ly y tế tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, những ngày trở lại đây, Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ có tay nghề cao về cơ khí, thợ mộc nhanh chóng, khẩn trương làm hàng trăm chiếc giường sắt, phản gỗ để phục vụ công dân.

Hơn hai tuần nay, hàng chục cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trạm Sữa chửa tổng hợp thuộc Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm để kịp thời sản xuất giường sắt phục vụ công dân tại các khu cách ly tập trung.

Cán bộ, chiến sĩ Kho Vũ khí, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đóng phản phục vụ công dân cách ly.

Cán bộ, chiến sĩ Kho Vũ khí, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đóng phản phục vụ công dân cách ly.

Đây là lần đầu tiên đơn vị đảm nhiệm một khối lượng công việc nhiều như thế. Vì vậy, sau khi nhận nhiệm vụ cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tổ chức quán triệt và triển khai bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đạt chất lượng hiệu quả nhanh nhất.

Mặc dù làm việc liên tục với cường độ cao, điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, cả ngày tiếp xúc với sắt, thép, dụng cụ hàn xì, khói bụi, bao nhiêu khó nhọc, vất vả…, tuy nhiên với quyết tâm cao nhất, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trạm sửa chữa đã khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành sớm nhất nhiệm vụ được giao.

Đại úy Lưu Thanh Tuấn, Trạm trưởng Trạm sửa chữa tổng hợp, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: “Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Trạm sửa chữa đã bắt tay triển khai công việc với tinh thần cao nhất, hiệu quả nhất, chúng tôi tổ chức cho bộ đội làm cả ngày, cả đêm để kịp tiến độ; chúng tôi phân chia ra các tổ, nhóm để dễ điều hành và đua đẩy nhau trong công việc. Quá trình làm việc đơn vị thường xuyên động viên, nhắc nhở anh em bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hơn 2 tuần thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trạm sửa chữa luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Những chiếc giường đang được hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

Những chiếc giường đang được hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, công dân ở các tỉnh, thành phía Nam, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh trở về Thừa Thiên Huế cách ly rất đông. Vì vậy, việc tạo điều kiện tốt nhất mọi mặt cho công dân tại các khu cách ly tập trung được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm triển khai, chỉ đạo hiệu quả; trong đó có công tác bảo đảm giường, phản để công dân có nơi ngủ, nghỉ an tâm cách ly. 

Ngoài sản xuất giường, cán bộ, chiến sĩ Trạm sửa chữa còn làm mới hơn 100 xe đẩy cơm 3 tầng để phục vụ công tác đưa cơm cho công dân được thuận tiện.

Ngoài sản xuất giường, cán bộ, chiến sĩ Trạm sửa chữa còn làm mới hơn 100 xe đẩy cơm 3 tầng để phục vụ công tác đưa cơm cho công dân được thuận tiện.

Để kịp thời sản xuất giường, Phòng Kỹ thuật đã tham mưu điều động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị có tay nghề cơ khí cao và hơn 10 cán bộ, nhân viên Trạm sửa chữa tổng hợp, huy động thêm máy móc, trang thiết bị, phương tiện cơ khí để tổ chức thực hiện công việc; hơn hai tuần triển khai nhiệm vụ, với tinh thần làm việc hăng hay của cán bộ, chiến sĩ Trạm sửa chữa tổng hợp, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh, hàng trăm chiếc giường sắt chắc chắn, mẫu mã bền, đẹp đã được sản xuất xong.

Thủ trưởng Phòng Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh TT Huế kiểm tra công tác đóng phản gỗ tại Kho vũ khí.

Thủ trưởng Phòng Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh TT Huế kiểm tra công tác đóng phản gỗ tại Kho vũ khí.

Trung tá Lê Viết Quý, Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh, cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù khu vực làm việc, máy móc trạng bị còn hạn chế, điều kiện thời tiết nắng nóng, song cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trạm sửa chữa tổng hợp luôn trách nhiệm, nhiệt tình, làm ngày làm đêm với quyết tâm cao nhất, đến bây giờ Trạm sửa chữa đã sản xuất được 250 cặp giường sắt với 500 chỗ nằm và làm mới gần 100 chiếc xe đẩy cơm 3 tầng.

Cán bộ, chiến sĩ Kho vũ khí, Phòng Kỹ thuật tổ chức đóng 500 chiếc phản gỗ phục vụ công dân.

Cán bộ, chiến sĩ Kho vũ khí, Phòng Kỹ thuật tổ chức đóng 500 chiếc phản gỗ phục vụ công dân.

Ngoài ra, Phòng Kỹ thuật cũng chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Kho Vũ khí kịp thời đóng được 500 cái phản gỗ để chuyển về các khu cách ly phục vụ công dân. Những việc làm nhanh chóng, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân về cách ly có nơi ngủ, nghỉ bảo đảm sức khỏe và góp phần không nhỏ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.