Ngày mai (22/2), 30 tỉnh thành cho học sinh đi học trở lại

Chủ nhật, 21/02/2021, 18:42 PM

Ngày mai (21/2), dự kiến sẽ có 30 tỉnh thành nữa sẽ triển khai cho học sinh tựu trường sau Tết. Như vậy cả nước sẽ có 44 tỉnh thành sẽ cho học sinh đi học trở lại.

Ngày mai (22/2), 44 tỉnh thành sẽ cho học sinh đi học trở lại. Ảnh minh họa

Ngày mai (22/2), 44 tỉnh thành sẽ cho học sinh đi học trở lại. Ảnh minh họa

Ngày mai (21/2), dự kiến sẽ có 30 tỉnh thành nữa sẽ triển khai cho học sinh tựu trường sau Tết. Để đảm bảo an toàn, các địa phương đã chỉ đạo sát sao đến các trường học về công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Một số tỉnh có lịch đi học đặc biệt do chia theo cấp học và địa bàn như sau:

- Yên Bái: Học sinh THCS và THPT nghỉ hết 18/2. Học sinh Mầm non và Tiểu học nghỉ hết 21/2. - Bắc Giang: Học sinh và sinh viên toàn tỉnh đi học từ ngày 22/2. Riêng trường PTTH Dân tộc nội trú Lục Nam để học sinh đi học lại từ ngày 1/3.

- Thái Bình: Học sinh khối 9, lớp 12 cùng học sinh đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia khối 11 của trường THPT Chuyên Thái Bình trở lại trường từ ngày 22/2. Đối với học sinh các khối khác vẫn tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới.

- Bà Rịa - Vũng Tàu: Dự kiến vào ngày 22/2, giáo viên sẽ trực tiếp dạy trên lớp cho những học sinh không có điều kiện học trực tuyến (gia đình khó khăn, thiếu thiết bị học, học sinh còn quá nhỏ chưa đọc thông viết thạo...) để đảm bảo số tiết ngang bằng với học sinh học online.

- Hà Giang: Học sinh mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh đi học lại từ ngày 22/2. Riêng học sinh trên địa bàn huyện Xín Mần đi học trở lại từ ngày 1/3.