Ngày mai giá xăng dầu trong nước có thể tăng thêm 200 đồng/lít

Thứ sáu, 26/03/2021, 14:12 PM

Mỗi lít xăng ngày mai (27/3) có thể tăng 200 đồng, nếu cơ quan điều hành chi quỹ bình ổn, nhiều khả năng giá giữ nguyên.

Mỗi lít xăng ngày mai (27/3) có thể tăng 200 đồng.

Mỗi lít xăng ngày mai (27/3) có thể tăng 200 đồng.

Giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore nửa tháng qua, tham chiếu để Liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ trong nước, biến động không đáng kể so với chu kỳ trước.

Bình quân mỗi thùng xăng 92 và xăng 95 tăng chưa đến 1%, lần lượt là 71,57 USD và xăng 95 là 73,61 USD. Giá dầu giảm hơn 2%, còn 66,55 USD một thùng.

Giá nhiên liệu thế giới đang nối dài xu hướng giảm vì lo ngại nhu cầu tiêu thụ đi xuống bởi các nước áp lệnh hạn chế để ngăn dịch bệnh lây lan. Ngày 24/3, mỗi thùng xăng 92 chỉ còn 67,45 USD và xác lập mức thấp nhất trong gần hai tháng qua.

Theo lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tại TP HCM, căn cứ dữ liệu này, giá xăng trong nước ngày mai có thể tăng 200 đồng một lít. Nếu sử dụng quỹ bình ổn thì nhiều khả năng giá đứng yên. Trong khi đó, giá dầu có thể giảm khoảng 100 đồng.

Diễn biến này được giới phân tích dự báo từ trước bởi giá nhiên liệu trong nước đã liên tục tăng và lập đỉnh một năm. Trong kỳ điều chỉnh ngày 12/3, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã nâng giá xăng E5 RON 92 thêm 691 đồng, lên cao nhất 17.722 đồng một lít. RON 95 cũng tăng 797 đồng lên 18.881 đồng một lít. Giá dầu hoá tăng nhẹ 563 đồng lên 13.173 đồng.

Nhà điều hành tiếp tục không trích quỹ bình ổn với bất cứ mặt hàng nào nhưng chi 2.000 đồng một lít, tương đương kỳ trước, từ quỹ bình ổn để bù cho mỗi lít xăng. Nếu không tiếp tục chi quỹ giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 1.158-2.690 đồng một lít, kg.