Thứ tư, 14/11/2018, 14:20 PM
  • Click để copy

Ngày thứ 3 xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh phải vào phòng y tế

Trong ngày thứ 3 xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ ở Phú Thọ, cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã được đưa vào phòng y tế do huyết áp cao. Trong khi đó, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các chủ đại lý trong đường dây đánh bạc này.

ngay-thu-3-xu-vu-danh-bac-nghin-ty-phan-van-vinh-phai-vao-phong-y-te-chu-dai-ly-noi-co-the-luc-bao-ke
Bị cáo Phan Văn Vĩnh gặp vấn đề sức khỏe phải vào phòng y tế tại phiên xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ sáng 14/11 - (Ảnh: Dân trí).

Ngày 14/11, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 bị cáo tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi.

Đáng chú ý, ngay trong buổi sáng phiên xử ngày thứ 3 này, bị cáo cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã phải rời phòng xử và được đưa vào phòng y tế để chăm sóc do gặp các vấn đề về sức khỏe. Theo thông báo của HĐXX, luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Văn Vĩnh có đề nghị về việc bị cáo này bị huyết áp cao nên xin vào phòng y tế điều trị.

Được biết, trước khi phiên tòa diễn ra, ông Vĩnh đã phải nhâp viện để điều trị một số bệnh mắc từ lâu. Tuy vậy, bị cáo vẫn cố gắng ra tòa và cho biết sẽ khai báo trung thực mọi tình tiết liên quan tới mình trong vụ án.

Tại phiên xử hôm nay, HĐXX xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm đại lý cấp 1, cấp 2 và người chơi bạc. Khai tại tòa, bị cáo Vũ Minh Quang (25 tuổi, bị truy tố tội “Đánh bạc”) cho biết đánh bạc tài xỉu trên hệ thống Tip.club. Tổng số tiền chơi khoảng 25 triệu đồng, sau khi kết thúc chơi thì thua toàn bộ số tiền này. Quang mua bán Rik (tiền ảo trong game) với Lê Thị Vân Anh (25 tuổi, đại lý cấp hai, bị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc”).

Lê Thị Vân Anh khai, làm đại lý cấp 2 cho Vũ Văn Dũng (29 tuổi, bị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc”). Nữ bị cáo thừa nhận có giao dịch chuyển khoản với một số khách hàng, một số khác thì nhờ chuyển khoản để mua Rik.

Thông qua mạng xã hội Facebook, Vân Anh biết Vũ Văn Dũng làm đại lý cấp 1 nên xin làm đại lý cấp 2. Khi làm đại lý sẽ được hưởng lợi nhuận từ 0,2 đến 0,5% số tiền hưởng lợi. Để cạnh tranh với các đại lý khác, bị cáo đã tự giảm lợi nhuận của mình xuống, để giảm trừ cho khách hàng. Bị cáo buộc hưởng lợi hơn 345 triệu đồng, Vân Anh khai đã cùng gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả.

ngay-thu-3-xu-vu-danh-bac-nghin-ty-phan-van-vinh-phai-vao-phong-y-te-chu-dai-ly-noi-co-the-luc-bao-ke
Bị cáo Vũ Văn Dũng.

Về phần Vũ Văn Dũng khi được HĐXX hỏi, Dũng khai: Trước khi làm đại lý (cấp 1) không quen biết Hoàng Thành Trung (SN 1978, ở Hoàng Mai – Hà Nội, người cùng Phan Sào Nam khởi xướng tổ chức đánh bạc trên mạng internet). 

Dũng khai khi làm đại lý cấp 1, Trung có nói với bị cáo rằng “có thế lực rất lớn đứng đằng sau bảo kê” nên yên tâm làm và không suy nghĩ gì.

Luật sư Trần Hồng Phúc (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương) sau đó hỏi Dũng: “Bị cáo khai, bị cáo Trung nói có các thế lực lớn ở trên bảo kê thì bị cáo có biết thế lực cụ thể là ai không, tại sao chi tiết này bị cáo không khai cho cơ quan an ninh điều tra”, bị cáo Dũng đáp “Bị cáo không rõ thế lực đó là ai, vì không có bằng chứng nên bị cáo không khai với cơ quan điều tra”.

Dũng khai, phát triển được hơn 1.000 đại lý cấp hai. Bị cáo thưởng cho các đại lý cấp hai tuỳ theo doanh thu nhiều hay ít. Mỗi đại lý cấp hai được hưởng khoảng 5 triệu đồng. Ai doanh thu lớn sẽ được ở mức cao hơn.

Dũng thừa nhận các số liệu trong hồ sơ là đúng. Tổng số tiền hưởng lợi khi làm đại lý cấp 1 cho các game bài, trong đó có Rikvip/ Tip.Club, là hơn 5,5 tỉ đồng. Trước khi làm đại lý cấp 1, bị cáo kinh doanh mua bán sim số, kinh doanh internet... Dũng sử dụng 30 tài khoản ngân hàng để mua bán Rik.

 

Game thủ 21 tuổi khai chiêu lừa tiền qua Facebook hé mở đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Tại phiên tòa xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ, game thủ 21 tuổi đã khai chiêu thức lừa đảo thẻ cào giá trị hàng chục triệu đồng từ việc chiếm đoạt tài khoản Facebook.

 

Ngày thứ 2 xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: 'Ông trùm' khai biếu cựu tướng Phan Văn Vĩnh hàng chục tỷ đồng, rửa tiền qua BOT

Theo cáo trạng, "ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỷ Nguyễn Văn Dương đã khai đã biếu cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh đồng hồ Rolex 7.000 USD, 27 tỷ đồng, cho cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá 22 tỷ và nhiều món quà trị giá khác.

 

Hai cựu tướng công an 'bảo kê' đường dây đánh bạc nghìn tỷ thế nào?

Cáo trạng được công bố tại tòa cáo buộc hai cựu tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bảo kê, giúp sức cho hai ông trùm cờ bạc là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.