Cuối cùng, kẻ ấu dâm Nguyễn Hữu Linh cũng đã bị đưa ra khởi tố khi thời hạn 20 ngày sắp hết hạn.
ngay-thu-hai-muoi-va-su-thuong-ton-phap-luat
"Kẻ ấu dâm" Nguyễn Hữu Linh bị khởi tố về tội dâm ô trẻ dưới 16 tuổi

Sau hơn nửa tháng điều tra, ngày 21/4, Công an quận 4 (TP HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cựu Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh sau khi ông này sàm sỡ bé gái trong thang máy vào tối 1/4/2019. Ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, ngụ TP Đà Nẵng, nguyên là Phó Viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng) về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 BLHS năm 2015. Ông này được cơ quan điều tra cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Có lẽ, trước làn sóng dư luận thì Đà Nẵng khởi đầu trong xu hướng đấu tranh với cái xấu mà  Nguyễn Hữu Linh là giọt nước làm tràn ly. Việc diễn “tiểu phẩm” Linh “nựng” ngay trước cửa nhà ông Linh, rồi mới đây còn lập “miếu Linh nựng”, để biểu thị thái độ không sống chung với những kẻ ấu dâm. Hai mươi ngày qua, là hai mươi ngày đếm ngược. Tâm lý chờ đợi, mong ngóng bao trùm khắp các mạng xã hội, ai cũng mong muốn phải đưa sự việc ra trước ánh sáng công lý.

ngay-thu-hai-muoi-va-su-thuong-ton-phap-luat
Cộng đồng mạng và sức mạnh của dư luận.

Nguyễn Hữu Linh với biệt danh mới là Linh "nựng" đã bị khởi tố. Nếu pháp luật thể hiện đúng vai trò, Linh sẽ phải chịu mức án phù hợp. Và Linh sẽ hiểu cảm giác đó là như thế nào. Và chắc hẳn nhiều người cũng mong thế.

Ở một diễn biến khác tại Hà Nội, Đỗ Mạnh Hùng với biệt danh Hùng “200k” trở thành người bị dư luận "ruồng bỏ" khi đi nơi đâu cũng đều bị phản đối, đặc biệt là vào cuối tuần trước cư dân 1 chung cư ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) hoang mang khi gần đây họ thường xuyên nhìn thấy Đỗ Mạnh Hùng, người sàm sỡ nữ sinh trong thang máy xuất hiện ở nơi họ sinh sống. 

Ngay lập tức, nhóm cư dân đã yêu cầu ban quản lý (BQL) tòa nhà tổ chức họp để đưa ra biện pháp bảo vệ cuộc sống bình yên của họ.

Cuộc họp được tổ chức ngày 20/4 giữa BQL tòa nhà và cư dân đã đi đến thống nhất sẽ tăng cường an ninh tại các hành lang, thang máy, tầng hầm của căn hộ. Đồng thời nhân viên an ninh tăng cường kiểm tra, giám sát và cho in ảnh đối tượng để mọi người nhận diện.

‘Hùng sàm sỡ trong thang máy’ bị dân chung cư Hà Nội họp khẩnHình ảnh Đỗ Mạnh Hùng xuất hiện tại chung cư trên đường Nguyễn Tuân được đăng lên Facebook để cư dân cảnh giác

Đại diện BQL tòa nhà cho biết: "Đỗ Mạnh Hùng lên nhà người quen ở tầng 30 chơi, chứ ông ta không sở hữu căn hộ nào ở đây.

Cư dân tòa nhà không muốn cho Hùng thuê hay ở tại đây, nhưng nếu có thì chúng tôi không thể nào đuổi người ta đi được. Chúng tôi sẽ đưa ra những biện pháp hợp lý nhất để không ảnh hưởng đến 2 bên".

Không chỉ tại các chung cư, nhiều quán cafe, quán ăn đã dán hình ảnh cảnh báo để từ chối phục vụ Hùng. Có bạn còn in và phát miễn phí hàng nghìn decal xe máy, ô tô và mũ bảo hiểm để mọi người cùng nhận mặt và tẩy chay Hùng.

Quay lại với Nguyễn Hữu Linh - Rõ ràng không ai có thể chấp nhận được hành vi "đáng ghê tởm" như thế đối với một bé gái! 

Và việc xét xử vụ việc này như thế nào là việc mà công luận đang hết sức quan tâm!

ngay-thu-hai-muoi-va-su-thuong-ton-phap-luat
Xu hướng phòng chống tội phạm tình dục đang lên cao ở Việt Nam, đặc biệt là với những kẻ ấu dâm.

Những người có trách nhiệm phải công tâm khi đưa những đối tượng này ra xét xử chắc sẽ không phải quá đau đầu. Phải có hình phạt thích đáng để làm gương cho những kẻ bệnh hoạn như thế này, và cũng như cho tất cả mọi người, đó mới là đích đến của việc thượng tôn pháp luật.

Một thẩm phán đang làm việc tại TAND TP HCM cho rằng chỉ khi nào có đủ chứng cứ thì cơ quan điều tra mới khởi tố vụ án, đủ bằng chứng về hành vi phạm tội của kẻ ấu dâm thì mới khởi tố bị can. Có thể đến những ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết tin báo tố giác tội phạm, cơ quan điều tra mới củng cố đầy đủ chứng cứ để khởi tố nên mới ra quyết định vào ngày cuối cùng.

Còn Nguyễn Hữu Linh, mặc dù từng giữ vị trí cao trong cơ quan tố tụng, tuy nhiên mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Do vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện đối tượng này được ưu ái. Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, ông Linh bị khởi tố theo điều 146 Bộ luật hình sự. Điều luật này có khung hình phạt cao nhất đến 12 năm tù nếu để lại hậu quả nặng nề cho nạn nhân. Và sở dĩ ông Nguyễn Hữu Linh không bị bắt tạm giam vì đối tượng này có nơi cư trú ổn định, thuộc tội ít nghiêm trọng, trước đây nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự nên không cần phải bắt giam.

 

Ấu dâm: Khi 'giọt nước làm tràn ly'

Đã gần ba tuần trôi qua, mặc dù có thêm nhiều vụ ấu dâm khác như nghi án thầy giáo dâm ô 7 nam sinh ở Hoàng Mai (Hà Nội), vụ việc sàm sỡ bé gái trong ngõ tối ở Thanh Xuân (Hà Nội)... Thế nhưng, dư luận không chút “nguôi ngoai” với ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Viện phó VKSND TP Đà Nẵng. Bởi những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên, làm sao dám tin cậy đối với người lớn khi bất cứ ở đâu, chúng cũng có thể “làm mồi” cho những nhu cầu bệnh hoạn, tội lỗi của những kẻ ấu dâm?

 

Khởi tố Nguyễn Hữu Linh - Kẻ dâm ô bé gái trong thang máy

Ngày 21/4, Công an quận 4 (TP HCM) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi) về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 BLHS năm 2015.

 

Thứ trưởng Bộ Công an nói về vụ cựu Viện Phó VKS Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh 'nựng' bé gái trong thang máy

Giải trình về quá trình điều tra vụ việc cựu Viện Phó VKS Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh "nựng" bé gái trong thang máy Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương thông tin: Cháu bé cho biết, người đàn ông đã ôm hôn cháu 2 lần lên má trái, 2 lần dùng tay trái kéo, ôm cháu bé vào phần bụng, 1 lần dùng tay phải vòng ôm từ đằng sau.