Nghệ Tĩnh Press Club vô địch giải bóng đá báo chí các tỉnh thành lần VI

Chủ nhật, 20/12/2020, 10:08 AM

Nghệ Tĩnh Press Club đã vượt qua FC Báo chí Nghệ An và giành giải vô địch Giải bóng đá Báo chí các tỉnh thành lần thứ VI – 2020.

Nghệ Tĩnh Press Club vô địch giải bóng đá báo chí các tỉnh thành lần VI

Nghệ Tĩnh Press Club vô địch giải bóng đá báo chí các tỉnh thành lần VI

Sáng ngày 19/12, tại sân vận động Trung tâm văn hóa Tây Hồ (đường Võ Chí Công, Hà Nội), Giải bóng đá Báo chí các tỉnh thành lần thứ VI – 2020 đã chính thức được khởi tranh do Câu lạc bộ FC Báo chí Hải Dương đăng cai tổ chức.

Giải bóng đá báo chí các tỉnh thành diễn ra dành cho những người làm công tác báo chí nhằm tạo ra sân chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực bóng đá và nghề nghiệp.

Giải đấu hàng năm sẽ được các câu lạc bộ luân phiên đăng cai tổ chức.

Tham dự Lễ khai mạc Giải bóng đá Báo chí các tỉnh thành lần thứ VI- 2020 có ông Vũ Văn Tiến – Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận, ông Nguyễn Quang Hải – Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc, ông Đào Bình-Tổng biên tập tạp chí Thương hiệu và pháp luật, ông Cao Cường – Cựu cầu thủ Quốc gia Việt Nam, cùng nhiều Nhà báo, Phóng viên là cầu thủ đến từ các cơ quan thông tấn báo chí tại Hà Nội cũng như các báo, đài tại các địa phương tham dự.

Giải đấu năm nay quy tụ 8 đội bóng và được chia làm 2 bảng đấu. Bảng A gồm các đội CLB Báo chí Thanh Hóa, CLB Nghệ Tĩnh Press Club, CLB Báo chí Phú Thọ, CLB Báo chí Bắc Giang.

Bảng B gồm CLB Báo chí Hà Tây, CLB Báo chí Nam Định, CLB Báo chí Hải Dương, CLB Báo chí Nghệ An.

Mỗi bảng có 2 trận đá vào buổi sáng, các hiệp với thời gian là 25 phút, nghỉ giải lao 5 phút; nếu hết 2 hiệp chính thức mà có kết quả hòa thì đá luân lưu lấy 4 đội thắng của cả 2 bảng vào tranh Cup vàng, những đội còn lại vào tranh Cup bạc.

Ngay sau Lễ khai mạc các đội đã tiến hành bốc thăm để tìm ra những cặp đấu ở lượt trận đầu tiên.

Kết quả bốc thăm trận đấu của các bảng như sau: Bảng A diễn ra trận giữa CLB Báo chí Thanh Hóa với CLB Báo chí Bắc Giang, CLB Nghệ Tĩnh Press Club và CLB Báo chí Phú Thọ.

Bảng B diễn ra trận giữa CLB Báo chí Nam Định với CLB Báo chí Nghệ An, CLB Báo chí Hải Dương và CLB Báo chí Hà Tây.

Sau 2 lượt trận diễn ra buổi sáng, tại CLB Nghệ Tĩnh Press Club lần lượt vượt qua CLB Báo chí Phú Thọ và CLB Báo chí Thanh Hóa để bước vào trận chung kết ở nhanh thắng (tranh cúp vàng) với CLB Báo chí Nghệ An .

Không ngoài dự đoán, trận chung kết Cup vàng đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn và kịch tính giữa hai đội là CLB Nghệ Tĩnh Press Club và FC Nghệ An. Đây được coi là trận siêu kinh điển trong giải bóng đá Báo chí lần này. Hai đội chơi dè dặt, ăn miếng trả miếng và rình rập cơ hội. Kết thúc hiệp 1 tỉ số vẫn đang là 0-0.

Bước sang hiệp 2, CLB Báo chí Nghệ An tăng cường nhiều hào thủ nhằm sớm kết thúc trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức. Mặc dù vậy trong khi chưa tìm được bàn thắng thì CLB Báo chí Nghệ An nhận gáo nước lạnh khi Nghệ Tĩnh Press Club có bàn thắng mở tỉ số.

Sau bàn thua, các cầu thủ FC Báo chí Nghệ An dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ tuy nhiên, các cầu thủ CLB báo chí Nghệ An đã không làm nên được điều kỳ tích khi không thể khoan thủng hàng phòng thủ dày đặc của đối phương và chấp nhận thua cuộc với tỉ số sát nút 0-1.

Với kết quả này, Nghệ Tĩnh Press Club lên ngôi vô địch. Đây là lần thứ hai Nghệ Tĩnh Press Club giành chức vô địch giải đấu này trong 6 năm qua.