Nghi án con rể đâm chết bố mẹ vợ ở đường Thích Thiện Hòa, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP HCM.

Thứ bảy, 19/11/2016, 05:06 AM

Nghi án con rể đâm chết bố mẹ vợ ở đường Thích Thiện Hòa, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP HCM được phát hiện vào trưa 18/11. Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ nhiều con dao dính máu.

Nghi án con rể đâm chết bố mẹ vợ ở đường Thích Thiện Hòa, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP HCM.

Nạn nhân bước đầu được xác định là ông Nguyễn Minh Hoàng (57 tuổi) cùng vợ tên Nguyễn Thị Hiệp (51 tuổi).

Khoảng 10 giờ 30 ngày 18/11, người dân địa phương nghe tiếng la hét, cầu cứu phát ra tại nhà ông Hoàng nằm trên đường Thích Thiện Hòa, ấp 5, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh nên chạy đến kiểm tra.

Khi chạy sang thì nhìn thấy người con rể tên Kiên (khoảng 45 tuổi) trên người dính đầy máu đứng đạp xe máy. Đạp nhiều lần không nổ, người này để lại chiếc xe máy rồi rời đi.

nghi-an-con-re-dam-chet-c

Nghi án con rể đâm chết bố mẹ vợ ở đường Thích Thiện Hòa, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP HCM. Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân

Nghi chuyện không lành, người này chạy vào sân đã phát hiện ông Hoàng bị thương đang ngồi dựa vào gốc dừa trong vườn. Bước vào sâu trong nhà, nhân chứng thấy bà Hiệp bị đâm đang nằm thoi thóp.

Ngay sau đó, ông Hoàng được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Cùng thời điểm trên, chị Châu Thị Kiều Tiên (23 tuổi) chạy xe máy ngang qua thì Kiên vẫy lại xin đi nhờ. Chị Tiên hỏi tay và trán sao dính máu, Kiên trả lời do nhậu say sơ ý làm bể ly nước.

nghi-an-con-re-dam-chet-c

Nghi án con rể đâm chết bố mẹ vợ ở đường Thích Thiện Hòa, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP HCM. Cơ quan chức năng lấy lời khai

“Trên đường đi, anh Kiên nói là vợ bị tai nạn giao thông và nhờ tôi chở ra bến xe. Do phải đón em, tôi chỉ chở ra được tới trường học. Không xin được ai đi tiếp, anh ta đi bộ”, chị Tiên thuật lại.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM đã có mặt ghi nhận lời kể nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, truy xét kẻ gây án. Lực lượng chức năng cũng thu giữ tại hiện trường nhiều con dao dính máu.

Một người dân cho biết, Kiên kết hôn cùng con gái đầu của ông Hoàng. Cả 2 đã có con trai khoảng 3 tuổi nhưng đang ly thân.

Trước đó ở TP HCM cũng xảy ra vụ con rể đâm chết bố vợ.

Nghi can trong vụ án mạng trên được xác định là Nguyễn Văn Viện, sinh năm 1987, quê ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang còn nạn nhân chính là bố mẹ vợ của nghi can,  vợ chồng ông Lê Văn Tám, sinh năm 1950 và bà Nguyễn Hồng Vân, sinh năm 1952, trú tại địa chỉ hẻm C11, ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

con re dam chet bo vo o xa tan kien

Hiện trường vụ án trước đó

Theo lời một số người dân sống tại khu trọ này thì vào khoảng 14 giờ ngày hôm qua 20/9, họ nghe thấy từ phòng trọ của ông Viện phát ra tiếng kêu cứu. Ngay khi đó, mọi người đã hô hoán nhau chạy sang kiểm tra nhưng khi tới nơi thì mọi người đã phát hiện ông Tám và bà Vân đang bị thương rất nặng, nằm bất động trên vũng máu giữa sàn nhà. Vì vậy mọi người đã đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông Tám đã tử vong còn bà Vân thì bị thương ở vùng vai bên phải.

Trong khi đó, Viện ra thông báo với mọi người là mình đã đâm bố mẹ vợ và nói mọi người gọi công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an huyện Bình Chánh và lực lượng công an xã Tân Kiên đã tới hiện trường để tiến hành khám nghiệm đồng thời bắt giữ nghi can, lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Theo lời người dân sống ở đây thì vợ chồng ông Tám có điều kiện kinh tế khá khó khăn và thuê nhà trọ tại địa chỉ này được 16 năm. Trong khi ông Tá, làm nghề xe ôm thì bà Vân không có việc làm ổn định, làm thuê làm mướn. Vì vậy chính quyền địa phương cùng bà con trong dãy trọ đã phải quyên góp tiền để giúp đỡ gia đình nạn nhân.

  • Con rể chém bố vợ dã man ở xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
  • Con rể Trung Quốc chém cả nhà vợ trọng thương ở xã Cây Gáo, Trảng Bom, Đồng Nai