Không xin được tiền hút ma tuý, Cường đã sát hại cô gái chủ tiệm thuốc - người yêu của sếp anh ta.
Nghi can sát hại cô chủ tiệm thuốc tây ở Sài Gòn bị bắt
Cường bị camera ghi hình. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 13/2, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) bắt Nguyễn Mai Cường (22 tuổi, quê Phú Yên) - nghi can sát hại cô gái 23 tuổi, chủ tiệm thuốc trên đường Bùi Quang Là.

Bước  đầu Cường khai nghiện ma túy, từng là nhân viên làm cho chồng sắp cưới của nạn nhân. Đã nghỉ việc một thời gian nhưng anh ta thỉnh thoảng vẫn  gọi điện và gặp mặt đôi nam nữ này.

Chiều 10/2, Cường đến gặp cô chủ tiệm thuốc xin tiền mua ma túy nhưng không được nên hắn chửi bới. Trong lúc lời qua tiếng lại, Cường  tức giận ra tay  sát hại chị này.

Sau khi gây án, Cường đi bộ qua một số tuyến đường rồi bỏ trốn về quê ở Phú Yên. Từ camera an ninh tại khu vực, cảnh sát xác định nghi can nên tung quân truy bắt.

Cường bị bắt ở Phú Yên, đang di lý về  TP HCM.

Nghi can sát hại cô chủ tiệm thuốc tây ở Sài Gòn bị bắt
Clip Nghi can quan Go Vap

Nạn nhân khá xinh đẹp, ngụ quận 8 nhưng qua quận Gò Vấp thuê mặt bằng mở tiệm thuốc từ cuối năm ngoái. Cô và bạn trai dự tính qua Tết làm đám cưới.

Thi thể cô được phát hiện gần cửa ra vào trong tiệm thuốc, đỉnh đầu có vết thương lớn và mất rất nhiều máu, trong người vẫn còn chiếc điện thoại iPhone.

 

Nữ chủ hiệu thuốc 23 tuổi nghi bị sát hại ngay trước Tết Nguyên đán

Chiều 10/2, một vị khách vào hiệu thuốc nhưng không ai bán, nhìn vào trong thì phát hiện một cô gái trẻ đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

 

Vụ án tử tù Hồ Duy Hải có dấu hiệu vi phạm điều tra

Báo cáo đoàn giám sát của Quốc hội cho biết nhiều vụ án có dấu hiệu vi phạm trong quá trình điều tra.

 

Họp báo vụ tử tù Hồ Duy Hải: Nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ

Những câu trả lời của Phó Chánh án TAND tỉnh Long An Lê Quang Hùng chưa đi sâu vào vấn đề, nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ, chưa thật sự hài lòng.

 

5 vấn đề trong đơn kêu oan của mẹ tử tù Hồ Duy Hải

Sau khi Hồ Duy Hải được tạm hoãn thi hành án tử ở 'phút 89', mẹ Hải cùng người thân cấp tốc viết đơn kêu oan gửi đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.