Nghi phạm chém đứt lìa chân phải thiếu niên 15 tuổi ra đầu thú

Thứ sáu, 28/08/2020, 10:45 AM

Sau một ngày lẩn trốn, nghi phạm chém đứt lìa chân phải thiếu niên 15 tuổi ở Tây Ninh đã ra đầu thú.

Nghi phạm chém đứt lìa chân phải thiếu niên 15 tuổi ra đầu thú. (Ảnh: PLO)

Nghi phạm chém đứt lìa chân phải thiếu niên 15 tuổi ra đầu thú. (Ảnh: PLO)

Ngày 28/8, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, đối tượng Võ Chí Đẹp (20 tuổi, trú tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu) đã ra đầu thú sau khi chém đứt lìa chân phải của một thiếu niên 15 tuổi.

Trước đó, chiều 27/8, Bác sĩ Nguyễn Anh Khoa, Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết, đơn vị này đang điều trị cho bệnh nhân V.V.T.Đ (15 tuổi, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) bị chém cụt 1/3 giữa cẳng chân bên phải.

Bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh chuyển lên Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy vào lúc 1h sáng ngày 27/8 với tình trạng đứt lìa 1/3 cẳng chân phải, sốc mất máu nặng.

Theo thông tin ban đầu, tối 26/8, V.V.T.Đ cùng nhóm bạn xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thiếu niên khác trên đường tỉnh 784 (thuộc xã Suối Ngô, huyện Tân Châu).

Vào thời điểm trên, hai nhóm thiếu niên mang theo hung khí lao vào ẩu đả lẫn nhau. Trong lúc hỗn loạn, Đ. đã bị một người chém đứt lìa chân phải.

Sau khi gây án, các đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tuy nhiên, do thời gian hồi sức khá dài, phần đứt lìa vết thương nham nhở, dập nát với tình trạng xương cũng gãy nát theo nên không thể cứu được nữa

Các bác sĩ chuyên khoa mạch máu và chỉnh hình phải tiến hành tháo bỏ, không nối được phần chi đứt lìa và tiến hành tạo hình mỏm cụt cho bệnh nhân. Hiện, Đ. đã tỉnh táo, tiếp xúc được, ổn định tâm lý.

Hiện vụ việc thiếu niên 15 tuổi bị chém đứt lìa chân phải đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bài liên quan